Cà Mau đưa vào hoạt động 4 trạm, chốt kiểm soát dịch COVID-19

Ngày 4/2, tỉnh Cà Mau đã kích hoạt, đưa vào hoạt động 4 trạm, chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại tuyến Quốc lộ 1A, Quản lộ Phụng Hiệp, Quốc lộ 63, đường Xuyên Á.

Các trạm, chốt kiểm soát dịch COVID-19 được bố trí cán bộ y tế, công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên... để làm nhiệm vụ dừng xe, lập danh sách hành khách trên các phương tiện, kiểm tra thân nhiệt, điều tra dịch tễ. Khi phát hiện có trường hợp nghi ngờ, lực lượng tại các trạm, chốt sẽ phối hợp với đội đáp ứng nhanh chống dịch để di chuyển về nơi cách ly tập trung hoặc cách ly điều trị theo đúng quy định.

Ngoài 4 trạm, chốt kiểm soát kể trên, ngành Y tế Cà Mau đã phân công cán bộ y tế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch tại Bến xe Cà Mau và Cảng hàng không Cà Mau...

Việc kích hoạt các chốt, trạm kiểm dịch nhằm kịp thời ngăn chặn, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, các chốt chặn sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 4/2/2021 đến sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và tiếp tục duy trì cho đến khi có chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền.   

Theo dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, số lượng người về quê đón Tết sẽ gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân yêu cầu Công an tỉnh, ngành Y tế và chính quyền địa phương chủ động phối hợp làm tốt công tác giám sát địa bàn, rà soát, nắm tình hình lập danh sách cách ly theo quy định những trường hợp người đi và về địa phương từ nước ngoài hoặc từ vùng dịch, nhất là các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở trốn cách ly.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định. Đối với những trường hợp không chấp hành hoặc cố tình trốn tránh cách ly sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện các lực lượng thường trực phản ứng nhanh sẵn sàng trong mọi tình huống khi cần thiết đảm bảo truy vết nhanh chóng, kịp thời, ngay cả vào ban đêm.

Tính đến ngày 4/2, Cà Mau chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, nguy cơ về dịch bệnh vẫn luôn thường trực nếu mỗi người dân không ý thức chấp hành nghiêm các quy định của ngành y tế, chính quyền và cơ quan chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đã có công điện yêu cầu các ngành, các cấp, đơn vị và người dân thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm phòng, chống dịch, đạt hiệu quả cao nhất với phương châm “chặt chẽ, kịp thời, bình tĩnh” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Y tế Cà Mau là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã kích hoạt lại hệ thống thường trực 24/24 giờ phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh. Theo đó, Sở có phương án cụ thể chuẩn bị nguồn nhân lực đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, hậu cần; chủ động mọi mọi tình huống để phát hiện, khoanh vùng xử lý kịp thời những ca có tiếp xúc gần, hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Ngành Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám (kể cả công lập và tư nhân), đảm bảo không để lây nhiễm chéo tại các cơ sở điều trị. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện nghiêm việc bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch; chủ động bố trí lực lượng trực ngoài cổng để hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt… đối với những trường hợp có biểu hiện ho, sốt sẽ được rà soát, phân luồng đảm bảo cách ly ngay nếu có biểu hiện nghi ngờ. Hiện nay, Bệnh viện hạn chế tối đa người nuôi, thăm bệnh (mỗi bệnh nhân chỉ một người nuôi bệnh). Các y, bác sĩ, điều dưỡng… được trang bị các biện pháp phòng dịch, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo có thể xảy ra.

Mỗi người dân, mỗi gia đình không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao ý thức phòng tránh như: đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập nơi đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng...

Kim Há (TTXVN)
Hai xe ô tô chở 5 người đi đường mòn để trốn chốt kiểm soát dịch
Hai xe ô tô chở 5 người đi đường mòn để trốn chốt kiểm soát dịch

Theo Công an Hải Phòng, hồi 8h50 phút ngày 3/2, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã kiểm tra, phát hiện 2 ô tô chở 5 khách trốn trạm kiểm soát dịch COVID-19 để đi vào thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN