Bình Thuận chủ động nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với việc liên tục cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh, đa số người dân ở Bình Thuận đã chủ động nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vắng vẻ do người dân thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi Quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết theo Chỉ thị số 15 từ 12 giờ ngày 24/6 và tại huyện Tuy Phong từ 0 giờ ngày 25/6 có hiệu lực, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng trên địa bàn thành phố Phan Thiết đã tạm dừng hoạt động.

Nhiều quán cà phê, quán ăn chuyển sang hình thức mua bán trực tuyến (online), giao tận nhà hoặc chỉ bán mang về, không phục vụ tại chỗ. Việc chấp hành nghiêm túc giãn cách xã hội của người dân sẽ góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Ghi nhận của phóng viên tại trung tâm thành phố Phan Thiết vào chiều 24/6 và sáng 25/6, nhiều tuyến đường vốn đông đúc người và phương tiện lưu thông nay trở nên vắng vẻ. Tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết đều đã tạm dừng hoạt động, chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội.

Tại trục đường Tuyên Quang có nhiều quán ăn phục vụ du khách, hiện nay, hầu hết các quán đã tạm dừng kinh doanh. Một số quán vẫn hoạt động nhưng chỉ treo bảng “bán mang về hoặc giao thức ăn tận nhà”.

Một chủ quán ăn trên đường Hùng Vương (thành phố Phan Thiết) cho biết: “Việc tạm đóng cửa sẽ khiến tình hình kinh doanh của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tiền thuê mặt bằng, nhân viên trông coi quán… tuy nhiên tôi nghĩ đây là hành động cần thiết trong thời điểm này để thực hiện phòng, chống dịch, không tụ tập đông người. Vì vậy, tôi sẵn sàng thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của tỉnh”.

Nhiều chủ quán ăn, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Thiết cũng cho biết sẽ chấp hành theo chỉ đạo của nhà nước. Tuy có thiệt hại về kinh tế nhưng cũng phải xác định trách nhiệm với cộng đồng, vì mục tiêu quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Công viên biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết trước đây là nơi thường xuyên thu hút đông du khách và người dân tắm biển, luyện tập thể thao. Thế nhưng ngay trong chiều 24/6, người dân không đã tự ý thức không tụ tập đông người trên bãi biển để vui chơi, tắm biển.

Ban Quản lý Khu du lịch biển Đồi Dương ra thông báo dừng đón khách và cấm người dân tắm biển. Ban Quản lý đã cử lực lượng chức năng tổ chức trực gác, nhắc nhở nhân dân không được tắm biển và thực hiện giãn cách xã hội theo chủ trương của tỉnh.

Tuy nhiên, tại khu vực biển Thương Chánh, thành phố Phan Thiết vẫn còn một số người dân đi tắm biển, chưa thực hiện nghiêm túc việc không tụ tập đông người và giãn cách xã hội. Lực lượng Công an phường Hưng Long (thành phố Phan Thiết) dự kiến sẽ lập một chốt gác tại đường xuống bãi biển Thương Chánh để nhắc nhở người dân không tắm biển theo chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Nhiều dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu tạm dừng hoạt động thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong sáng 25/6, Bộ Y tế đã công bố 5 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, hiện sức khỏe các trường hợp trên bình thường, trong đó 2 người (bệnh nhân 14252, bệnh nhân 14266) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, 3 người điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong và thành phố Phan Thiết đã điều tra dịch tễ đối với các trường hợp mắc COVID-19, người tiếp xúc gần.

Toàn tỉnh đã xác định được 313 trường hợp F1, 351 trường hợp F2.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Truy vết các trường hợp liên quan 5 ca mắc COVID-19 ở Bình Thuận
Truy vết các trường hợp liên quan 5 ca mắc COVID-19 ở Bình Thuận

Ngay khi xuất hiện 5 trường hợp mắc COVID-19 ở ngoài cộng đồng, tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần với các ca này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN