Bình Định tăng cường kiểm soát dịch tại cửa ngõ

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Bình Định đang huy động mọi nguồn lực, nỗ lực kiểm soát và phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A ở đèo Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hoạt động 24/24 giờ để kiểm soát dịch bệnh. 

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố những ca mắc COVID-19, từ ngày 28/4, tỉnh Bình Định đã kích hoạt trở lại các điểm chốt kiểm tra y tế hoạt động 24/24 giờ để kiểm soát dịch. Trong hơn 1 tuần qua, tại các chốt kiểm tra y tế, các cửa ngõ vào tỉnh, đội ngũ y, bác sĩ, thanh niên tình nguyện và chiến sĩ lực lượng vũ trang căng mình ngày đêm làm nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, thị xã Hoài Nhơn là cửa ngõ phía Bắc, tuyến đầu chống dịch của tỉnh. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh phối hợp với chính quyền thị xã Hoài Nhơn khẩn trương thiết lập các chốt kiểm soát, bố trí đầy đủ lực lượng để kiểm soát chặt chẽ người đến từ vùng dịch, không để sót, lọt bất kỳ người mắc COVID-19 nào di chuyển vào tỉnh. Từ ngày 8/5, thị xã Hoài Nhơn đã thiết lập 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đèo Bình Đê, đèo Vĩnh Tuy, ga Bồng Sơn và Cảng cá Tam Quan.

Chú thích ảnh
Người dân đi từ vùng dịch về Bình Định phải khai báo y tế tai chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A ở đèo Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: 

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi trưa 12/5, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đèo Bình Đê - cửa ngõ phía Bắc tỉnh (thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn), người xe nườm nượp trên tuyến quốc lộ 1A vào địa phận tỉnh Bình Định. Trời nắng nóng gay gắt, đội ngũ y, bác sĩ, công an vẫn trực chốt kiểm soát các phương tiện giao thông từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. Sau khi có hiệu lệnh của Cảnh sát Giao thông, người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện theo hướng dẫn của các nhân viên y tế, tiến hành các bước như đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại.

Lượng phương tiện giao thông ra vào tỉnh Bình Định trên tuyến quốc lộ 1A là rất lớn, đặc biệt là các phương tiện xe vận tải hàng hóa, xe chở khách. Đây là nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, từ kiểm tra sức khỏe ban đầu, ghi thông tin lịch trình và khai báo y tế...

Đại úy Trần Minh Lời, Chốt trưởng Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đèo Bình Đê cho biết: “Lượng xe trên tuyến quốc lộ 1A vào tỉnh Bình Định rất đông, chốt ở đây luôn trong tình trạng quá tải, phải phân luồng giao thông ra vào để tránh ách tắc. Anh em ở chốt phải căng mình làm việc liên tục với ba ca thay nhau trực 24/24 giờ để đảm bảo 100% người và phương tiện vào tỉnh phải được kiểm soát”.

Sau 5 ngày chốt kiểm soát hoạt động, tổng số người từ vùng dịch đến và trở về Bình Định qua chốt kiểm soát trên đèo Bình Đê khoảng 3.000 người; trong đó có hai người phải cách ly tập trung; 250 người cách ly tại nhà và tự theo dõi sức khỏe 1.102 người.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế, quân đội và thanh niên tình nguyện túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ chống dịch tai chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A ở đèo Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Trần Hữu Thảo cho hay, là tuyến đầu chống dịch của tỉnh, Hoài Nhơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó xác định, việc giám sát, quản lý chặt chẽ người dân địa phương trở về từ vùng có dịch là giải pháp cốt lõi nhằm ngăn chặn nguồn, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc bệnh, tiến hành cách ly và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan. Đồng thời, thị xã sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch COVID-19; duy trì hoạt động, thường trực 24/24 giờ các đội phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả; bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, thời gian qua, số lượng người trở về Bình Định có xu hướng gia tăng, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh rất cao. Do đó, tỉnh yêu cầu lực lượng Công an cùng chính quyền các địa phương tích cực rà soát "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch. Nơi nào lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự. 

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại ga Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra các chốt, bố trí thêm nhân lực tại các chốt kiểm soát nhằm hỗ trợ người dân làm các thủ tục kê khai y tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về các biện pháp và khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Định cũng đã thành lập các tổ phòng, chống COVID-19 đến tận thôn, xóm; tích cực thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc nghiêm túc yêu cầu 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người.

Tính đến chiều 12/5, tỉnh Bình Định chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19; hiện có 17 người đang được cách ly tại cơ sở y tế; 292 người cách ly tập trung và 468 người đang cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, đã xét nghiệm 19 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp chị N.N.T (người huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) mắc COVID-19 khi đến Nhật Bản. 19 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đến nay, tỉnh đã thiết lập 9 chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 kiểm soát người từ các vùng, địa phương có dịch đến, về Bình Định.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)
Bình Định dừng hoạt động một số địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19
Bình Định dừng hoạt động một số địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19

Ngày 8/5, UBND thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã quyết định tạm dừng hoạt động và thực hiện cách ly một số địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 đến từ thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN