Biểu trưng chính thức của tỉnh Hải Dương lấy ý tưởng từ công trình tam quan đền Kiếp Bạc

Ngày 8/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị công bố biểu trưng (logo) chính thức của tỉnh và tổng kết, trao thưởng cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Hải Dương.

Chú thích ảnh
Trao giải Nhất cho tác giải Nguyễn Đức Tiến Long (bên trái), phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo đó, tác phẩm có mã số M171 của tác giả Nguyễn Đức Tiến Long, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương (Hải Dương) đã vượt qua 182 tác phẩm, xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chọn là biểu trưng chính thức của tỉnh.

Tác giả Nguyễn Đức Tiến Long là kiến trúc sư trẻ đang công tác tại Hà Nội. Mẫu biểu trưng được anh lấy ý tưởng từ công trình tam quan đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh (Hải Dương).

Logo biểu trưng tỉnh Hải Dương có hình tròn, phía dưới là sóng nước với motip sóng Thủy Ba thời Trần tượng trưng cho âm (-), phía trên logo là mặt trời tỏa sáng tượng trưng cho dương (+), trung tâm logo là tam quan của đền Kiếp Bạc, nơi thờ Đức Thánh Trần, với ý nghĩa âm dương hài hòa sinh nhân kiệt. Ý nói về thế đất Hải Dương là nơi địa linh nhân kiệt, vùng đất linh thiêng sản sinh, hội tụ những con người kiệt xuất.

Chú thích ảnh
Biểu trưng chính thức của tỉnh Hải Dương Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu đánh giá: Mẫu biểu trưng có ý nghĩa sâu sắc về nội dung, không chỉ giàu giá trị văn hóa, nghệ thuật mà còn dễ nhận biết, dễ ghi nhớ; thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục giới thiệu, quảng bá biểu trưng rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân; ứng dụng biểu trưng vào các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, trước mắt là các hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao biểu trưng cho đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Bên cạnh tác phẩm đoạt giải nhất, Ban Tổ chức còn trao thưởng cho 4 tác phẩm đoạt giải khuyến khích và hỗ trợ 10 tác phẩm khác lọt vào vòng sơ khảo.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Hải Dương được phát động từ tháng 9/2018, thu hút nhiều họa sĩ chuyên và không chuyên tham gia, trong đó có nhiều họa sĩ nổi tiếng chuyên sáng tác biểu trưng. Sau gần 2 năm phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 183 tác phẩm của 63 tác giả đến từ 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trải qua nhiều vòng chấm của 2 hội đồng nghệ thuật độc lập, Hội đồng chấm chung khảo đã chọn ra 5 mẫu biểu trưng có chất lượng cao nhất và công bố trên các phương tiện truyền thông, xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân và cuối cùng chọn 1 tác phẩm giải Nhất, 4 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Mạnh Minh (TTXVN)
Du lịch Việt Nam: Diện mạo mới của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc
Du lịch Việt Nam: Diện mạo mới của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc

Đến với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) những ngày tháng 9/2020, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi khuôn viên di tích như được khoác áo mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN