Sáng 22/5, cử tri thôn Măng Khênh xã Đăk Man huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum xem lại lý lịch của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN
Trước khi vào bỏ phiếu, chính quyền địa phương đã bố trí người để kiểm tra thân nhiệt, chuẩn bị nước rửa tay khử khuẩn cho cử tri nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi cử tri đi bầu đứng cách nhau 2 mét và luôn đeo khẩu trang trong quá trình bỏ phiếu. Chính quyền địa phương cũng phân công lực lượng nhằm điều tiết lượng người tại khu vực bỏ phiếu không quá đông.
Người dân đến bầu cử đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và làm đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức về tiến trình bầu cử. Ông A Thịnh (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) cho biết, nhận thấy tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới vẫn đang diễn biến rất phức tạp nên người dân đều chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của tổ bầu cử. Mọi người đều xếp hàng, giãn cách và đeo khẩu trang đầy đủ để cùng góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử và không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng.
Trong không khí phấn khởi của Ngày hội toàn dân, ngay từ sáng sớm, người dân tại thôn Kon Tum Kơ Pơng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum đã có mặt tại tổ bầu cử số 6 (nhà rông của thôn) để tham gia bầu cử. Cử tri Y Nghiệc (thôn Kon Tum Kơ Pơng, phường Thắng Lợi) phấn khởi chia sẻ: “Tôi đã gác lại chuyện nương rẫy để dành thời gian đến nhà rông, nghiên cứu về tiểu sử của các đại biểu ứng cử Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đó, bầu chọn ra những đại biểu có đủ bản lĩnh, năng lực giúp bà con mình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.
Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum có 25 cử tri là những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, không thể đến các điểm bầu cử. Để các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã cho phép 25 cử tri trên tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (điểm bầu cử Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum).
Công tác bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang diễn ra thuận lợi và người dân đều tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi đi bầu.
* Sáng 23/5, cùng với cử tri cả nước, khoảng 90 ngàn công nhân ngành than Quảng Ninh nô nức tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Với đặc thù luôn phải bảo đảm ổn định sản xuất với 3 ca làm việc liên tục, các đơn vị ngành than đã xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động vừa tham gia duy trì hoạt động sản xuất nhưng vẫn bảo đảm tốt công tác bầu cử. Các đơn vị cũng tăng cường phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương để làm tốt công tác an ninh trật tự và công tác quản lý khai trường trước, trong và sau đợt bầu cử. Việc tuyên truyền để tất cả công nhân, lao động ngành than có thể thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đẩy mạnh.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho công nhân đi bầu cử, nhất là các công nhân xa nhà, sống ở các khu tập thể, các đơn vị ngành than đều cách tổ chức đưa, đón công nhân đi bầu cử một cách an toàn, nền nếp.
Điển hình, Công ty Than Hòn Gai đã bố trí một tổ hỗ trợ với Ủy ban bầu cử địa phương để tổ chức cho hơn 700 công nhân đi bầu cử tại điểm bầu cử số 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Ông Phạm Quang Hưng, Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty Than Hòn Gai cho biết: Công ty đã bố trí xe đưa đón công nhân tại từng khu tập thể của Công ty đến điểm bỏ phiếu sau đó lại đưa trở về chỗ cũ. Toàn bộ công nhân được kiểm tra thân nhiệt trước khi đến điểm bầu cử; với cách làm này vừa tập trung vừa quản lý được quân số và đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Theo Đảng ủy Than Quảng Ninh (Tập đoàn Công nghiệp-Than khoáng sản Việt Nam), việc tuyên truyền bầu cử được các đơn vị thực hiện theo ba đợt: Đợt một từ đầu tháng 1 đến hết tháng 3; đợt hai từ đầu tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5; đợt ba sau ngày bầu cử. Các công nhân được tuyên truyền, nắm bắt về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử, cử tri; các quy định về bầu cử, thể thức bầu cử; kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.
Anh Nguyễn Văn Quyết, công nhân Công ty Than Hòn Gai chia sẻ: Cùng cử tri cả nước tham gia Ngày hội non sông, công nhân Than Quảng Ninh rất phấn khởi đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân tham gia vào bộ máy Nhà nước, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh. Tôi rất yên tâm khi Công ty bố trí phương tiện, thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt để anh em công nhân tham gia bầu cử an toàn, vừa góp phần thành công chung của Ngày hội toàn dân, vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động phục vụ sản xuất.
Chức sắc Chăm đạo Bà ni ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Công Thử/ TTXVN
* Đúng 7 giờ ngày 23/5, tại một số điểm bầu cử ở tỉnh Ninh Thuận, nhiều cử tri đã bắt đầu đến các tổ bầu cử bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại các huyện Thuận Nam, Ninh Phước, nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, ngay từ sáng sớm, không khí ngày bầu cử trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những nơi niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vẫn là điểm thu hút đông đảo sự quan tâm đặc biệt của cử tri trước khi bỏ phiếu.
Cả sư Kiều Hồng Thấp, cử tri ở thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam phấn khởi cho biết: "Tôi cũng như đồng bào Chăm ở xã Phước Nam rất quan tâm đến ngày bầu cử. Từ sớm chúng tôi đã đến tổ bầu cử ở thôn để thưc hiện trách nhiệm công dân, bỏ phiếu bầu các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Cử tri đồng bào Chăm rất mong những đại biểu trúng cử thể hiện trách nhiệm của đối với những cử tri".
Cả sư Y Mum Vỹ ở thôn Văn Lâm thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam cũng chia sẻ: "Cử tri chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ tiểu sử, trình độ của các ứng cử viên, tìm ra những người có đủ đức, đủ tài để lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tôi kỳ vọng những người được bầu cố gắng đưa tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với Đảng, Nhà nước, với Quốc hội; quan tâm tới cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế đi lên, chất lượng cuộc sống ngày được nâng cao".
Ghi nhận tại các điểm bầu cử trong tỉnh, không khí ngày bầu cử khá nhộn nhịp, tất cả cử tri đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngành Y tế tỉnh Ninh Thuận cũng bố trí lực lượng nhân viên y tế túc trực tại các điểm bầu cử để tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu cử tri rửa tay sát khuẩn; đồng thời thực hiện giãn cách khi vào phòng bỏ phiếu.
Chính quyền địa phương ở Ninh Thuận cũng bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ hướng dẫn cử tri tới các điểm bỏ phiếu, đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử.