Bạc Liêu: Tổ COVID-19 cộng đồng phát huy hiệu quả trong phòng, chống dịch 

Tại Bạc Liêu, qua quá trình triển khai công tác về phòng, chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo các cấp đánh giá cao vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng.

Các Tổ COVID-19 cộng đồng được xem là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại cơ sở. Với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm, các thành viên của tổ luôn bám sát địa bàn, không ngại khó, ngại khổ, bằng nhiều cách để từng hộ dân nắm rõ và chung tay cùng chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh tại chợ Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh minh họa: Chanh Đa/TTXVN

Bất kể sáng, trưa, chiều, tối hay những lúc nắng gắt, mưa dầm, ông Bùi Trí Vọng (thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) cùng trưởng khóm và thành viên của Tổ COVID-19 cộng đồng đi nắm tình hình địa bàn phụ trách. Trong đó, ông Vọng đặc biệt quan tâm và gần gũi với các gia đình có người thân đang mắc kẹt ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũng như một số tỉnh, thành khác đang có dịch COVID-19 để động viên họ ở lại và thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Ngoài ra, ông Bùi Trí Vọng cho biết, các thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng còn thường xuyên thăm hỏi tình hình đời sống của gia đình để kịp thời đề xuất phường hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Nhờ vậy, tất cả các gia đình thuộc sự giám sát của Tổ đều ý thức, trách nhiệm cao trong việc tuân thủ và áp dụng tốt các biện pháp giãn cách xã hội theo sự khuyến cáo, hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thao (Khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai) chia sẻ gia đình có 8 người thân đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh nên Tổ COVID-19 cộng đồng phường thường xuyên vận động gia đình bà động viên người thân ở lại, khi Bạc Liêu có kế hoạch đón công dân của tỉnh về quê, gia đình bà sẽ đăng ký. Bà cũng vận động bà con hàng xóm có người thân ở các vùng dịch phức tạp không nên về quê khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Trước đây, các Tổ COVID-19 cộng đồng ở thị xã Giá Rai được vận động thành lập khi chưa có chủ trương hỗ trợ kinh phí hoạt động. Mặc dù vậy, hàng trăm Tổ COVID-19 cộng đồng với hơn 1.000 thành viên vẫn hết sức tâm huyết với công việc, vì một cộng đồng không có dịch bệnh. Sự đóng góp của các Tổ CCOVID-19 cộng đồng đối với công tác phòng, chống dịch của địa phương không hề nhỏ. Chẳng những xông xáo cùng các lực lượng đi đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, họ còn nắm sâu sát tình hình dân cư, số người chuyển đến và đi khỏi địa bàn, báo cáo kịp thời đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời có biện pháp nhắc nhở, xử lý đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ông Đỗ Minh Thắng – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Giá Rai cho biết trong thời gian tới, nếu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác cho phép người dân về quê tự do thì số người có nhu cầu về Bạc Liêu rất đông dẫn đến nguy cơ khó kiểm soát tình hình dịch bệnh ở địa phương, vì vậy, Giá Rai sẽ tiếp tục củng cố và nhân rộng mô hình Tổ COVID-19 cộng đồng để chia nhỏ địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

Tại Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp do xảy ra ổ dịch tại chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Cụ thể, ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định 1370/QĐ-UBND về việc thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, tỉnh áp dụng cách ly y tế toàn thành phố Bạc Liêu; thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/Ct-TTg, kể từ 3 giờ ngày 23/8/2021.

Quyết định được đưa ra do vào đêm 22/8, tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện trường hợp F0 liên quan đến nhân viên của chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Ngành chức năng đã phong tỏa 8 điểm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu với hàng trăm hộ dân. Ca nhiễm có yếu tố dịch tễ phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao. Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận gần 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh nói trên.

Nhật Bình (TTXVN)
Tổ COVID cộng đồng 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng'
Tổ COVID cộng đồng 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng'

Theo Quyết định 3638 /QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch COVID-19, cần phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch và thành lập ngay các “Tổ COVID cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư, hoạt động mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN