Bắc Giang: Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu từ nay đến năm 2025 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân từ 14-16%/năm; đến năm 2025 cơ bản cân đối chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang.

Chú thích ảnh
Người dân nộp thuế tại Ngân hàng Vietcombank. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Để đạt mục tiêu, Bắc Giang tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, từ đó giúp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế để phục vụ tăng trưởng bền vững trong dài hạn, đặc biệt là giai đoạn hậu COVID-19.

Bên cạnh đó, Bắc Giang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, nhất là các biện pháp chống thất thu; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp đôn đốc, xử lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách các cấp. Tỉnh chấn chỉnh quản lý thu thông qua việc tăng cường thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế, tập trung rà soát đối tượng chịu thuế góp phần tăng thu ngân sách.

Theo Sở Tài chính Bắc Giang, từ nay đến năm 2025 địa phương tăng cường quản lý và chống thất thu thuế, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu mới, tăng cường bộ máy quản lý thu thuế. Cùng với đó, Bắc Giang nâng cao hiệu quả chi tiêu công, thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước tập trung, sử dụng hiệu quả; thực hiện cơ cấu chi ngân sách nhà nước vững chắc; có giải pháp quyết liệt để giải ngân có hiệu quả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Bắc Giang tập trung phát triển khu vực kinh tế, tạo ra hiệu ứng lan tỏa, kết nối một chuỗi giá trị tạo liên kết giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh; giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa…, bảo đảm có nguồn thu ngân sách bền vững…

Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 8/2023 ước đạt 662 tỷ đồng, tăng 28,5% so với tháng 7/2023; 8 tháng năm 2023 đạt 8.443 tỷ đồng (giảm 26,1% so với cùng kỳ, bằng 64,3% dự toán). Đến nay, có 4/15 khoản thu vượt dự toán, gồm: doanh nghiệp FDI (2.128,6 tỷ đồng, vượt 27,3%), cấp quyền khai thác khoáng sản (13,5 tỷ đồng, vượt 96%), quỹ đất công ích (30,3 tỷ đồng, vượt 51,5%), thu cổ tức lợi nhuận (10,7 tỷ đồng, vượt 77,6%).

Có 8/15 khoản thu đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Còn 3/15 khoản thu đạt dưới 50% dự toán; trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 2.668,5 tỷ đồng (bằng 44,5%); thuế bảo vệ môi trường 169 tỷ đồng (bằng 35,2%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 15,9 tỷ đồng (bằng 41,8%).

Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2021 đến hết ngày 30/6/2023 là 48.052 tỷ đồng. Trong số đó, tổng thu nội địa đạt 43.670 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đạt 4.382 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua còn những tồn tại, hạn chế. Đó là, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp mới đáp ứng được 50,4% tổng chi ngân sách địa phương; tổng thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất.

Cơ cấu tăng thu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và vững chắc, tỷ trọng tăng thu tiền sử dụng đất còn lớn (thu tiền sử dụng đất chiếm 51,1%; thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết chiếm 39,6%).

Tỷ lệ nợ đọng thuế dưới mức quy định vẫn còn cao. Tổng số nợ đọng thuế đến 30/6/2023 là 748 tỷ đồng; trong đó nợ có khả năng thu là 677 tỷ đồng.

Việc quản lý thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, kinh doanh xuyên biên giới kết quả còn hạn chế…

Việt Hùng (TTXVN)
Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách 8 tháng tăng gần 7%
Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách 8 tháng tăng gần 7%

Ngày 22/8, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Trần Quang Trung cho biết, tính đến ngày 21/8, số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 10.419 tỷ đồng, tăng 6,91% (tăng 673 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022, đạt 90,6% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và đạt 86,83% chỉ tiêu phấn đấu do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN