Mô hình “Chính quyền thân thiện” đang lan tỏa mạnh mẽ ở tỉnh Đồng Nai, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, song với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng cao...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, từ ngày 24 - 26/9 có 398 đại biểu, đại diện cho hơn 71.000 đảng viên của 69 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham dự. Đại hội là ngày hội lớn, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang thổi một luồng sinh khí mới vào ngành nông nghiệp Lạng Sơn, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho người dân; sự đa dạng về chủng loại sản phẩm OCOP đã cho thấy tiềm năng và lợi thế của các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn.
Sáng 23/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị, xây dựng, hạ tầng và giao thông vận tải.
Sáng 23/9, tại Nhà hát Thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2025).
Festival Tinh Hoa Tây Bắc 2025 đã khép lại nhưng dư âm của sự kiện vẫn còn ngân vang trên mảnh đất Điện Biên – nơi hội tụ sắc màu văn hóa của núi rừng và tình người Tây Bắc. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp khu vực do tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp cùng các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP Hồ Chí Minh tổ chức. Không chỉ là ngày hội trình diễn, festival còn là bước đi quan trọng nhằm đẩy mạnh liên kết, khai thác tiềm năng du lịch, đưa hình ảnh Tây Bắc tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tính mạng, tài sản cho nhân dân.
Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Điện Biên chính thức thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động của cấp huyện, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự thay đổi này mở ra hướng quản lý tinh gọn, hiệu quả hơn, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) – nhiệm vụ vốn đã nhiều khó khăn, thách thức.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 đang được triển khai trên địa bàn đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã góp phần tạo nền tảng thúc đẩy phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao năng lực cộng đồng và đảm bảo an sinh xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão RAGASA, dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển Bắc Bộ, ngày 22/9, thành phố Hải Phòng đã khẩn trương, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời giữ vững hệ thống đê điều, sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống dân sinh.
Chiều 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1.
Chiều 22/9, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Để chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND các xã, phường, đặc biệt là xã ven biển đình hoãn những cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc ứng phó với siêu bão Ragasa.
Theo tính toán của TP Hà Nội, để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch cần mức tổng đầu tư sơ bộ hơn 4.665 tỷ đồng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, công tác thi đua, khen thưởng tại Hưng Yên thành động lực tinh thần mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trên khắp các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Ngày 22/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 3026-CV/TU, về việc chủ động phòng, chống, ứng phó với siêu bão Ragasa.
Trong khung giờ từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút các ngày 23/9, 24/9 và 26/9, đường hầm sông Sài Gòn cấm các phương tiện lưu thông để thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thông tin vừa được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thống nhất theo đề xuất của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị.
Sáng 22/9, tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Từ tinh thần quật cường của Nam Bộ kháng chiến đến khí thế dựng xây thành phố anh hùng”, với sự tham gia của đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên.
Sáng 22/9, thành phố Hải Phòng chính thức triển khai thí điểm mô hình đưa đón cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm bằng tàu hỏa từ phía Tây sang trung tâm thành phố.
Với quyết tâm chính trị, thành phố Đà Nẵng xác định công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghiệp vi mạch bán dẫn gắn với nền kinh tế số là con đường chiến lược để bứt phá, vươn tầm khu vực và quốc tế, trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống.