Tránh trùng lắp và chồng chéo chính sách dân tộc

Ngày 24/9, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo Đề xuất chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020.


Giai đoạn 2016 - 2020, UBDT đề xuất 9 chính sách với tổng kinh phí dự kiến là 49.457 tỷ đồng, đồng thời đề xuất xây dựng chính sách đặc thù theo hướng tích hợp các chính sách hết hiệu lực sau năm 2015, nhưng mục tiêu chưa hoàn thành vào trong một quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung, phạm vi, đối tượng thụ hưởng chính sách đều đã được phê duyệt tại các quyết định 755, 33, 1342, 54. Việc xây dựng chính sách đặc thù để tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo vùng DTTS&MN nhằm giải quyết những khó khăn bức xúc về kinh tế, đời sống của các hộ nghèo.

Các đại biểu cơ bản nhất trí đồng thuận với đề xuất. Đồng thời, góp ý UBDT nên xem xét kỹ các chính sách, phối hợp cùng các chính sách của UBDT bộ, ngành để tránh trùng lắp, chồng chéo chính sách. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, UBDT cần phối hợp với các bộ, ngành trong việc đề xuất chính sách để tránh trùng lắp. Đơn cử, đối với chính sách bố trí ổn định sắp xếp dân cư, tiếp tục thực hiện cho đối tượng du canh, du cư cần có sự phân định rõ ràng để tránh trùng lắp giữa các QĐ 33/QĐ-TTg (2007) với QĐ 193/QĐ-TTg (2006) hay QĐ 1776/QĐ-TTg (2012)... đều thực hiện việc này; cũng như cần rà soát lại để các đối tượng được thụ hưởng chính sách không bị trùng.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan đã trao đổi với các đại biểu về một số ý kiến băn khoăn về việc trùng lắp chính sách như Chương trình định canh định cư, Chương trình nước sạch... Phó Chủ nhiệm cho rằng, mặc dù có trùng nhau nhưng các chương trình chưa phủ hết và vẫn bỏ sót đối tượng. Đơn cử, qua rà soát, vẫn còn 600.000 hộ đang có nhu cầu về nước sạch, 300.000 hộ thiếu đất sản xuất, nên nếu không thực hiện chính sách đặc thù này, thì đồng bào còn gặp nhiều khó khăn.


Thứ trưởng cũng cho rằng, việc xây dựng, đề xuất các chính sách dân tộc trong giai đoạn tiếp theo là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần khẩn trương hoàn thiện. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được UBDT nghiêm túc tiếp thu để sửa đổi cho phù hợp.

Trọng Thủy
Ổn định đời sống cho đồng bào
Ổn định đời sống cho đồng bào

Anh Nay Lập, Trưởng buôn Ea Kal cho biết, đây là vùng đất quá xấu, đồng bào không thể canh tác được, mùa mưa nước dâng cao, nhiều buôn bị cô lập với bên ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN