Phát triển Đảng vùng đồng bào dân tộc, công giáo

Những năm gần đây, gương đảng viên phát triển kinh tế giỏi tại các xã công giáo toàn tòng xuất hiện ngày càng nhiều, điển hình như anh Phạm Tiến Ngọc ở xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

Bằng sự năng động, nhạy bén trong kinh doanh, anh Ngọc đã thành lập được công ty riêng. Anh không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Hay như anh Hoàng Văn Lam ở xã Văn Lung (thị xã Phú Thọ) là điển hình nông dân làm kinh tế giỏi tiêu biểu của tỉnh. Với cương vị là Bí thư Chi bộ 5, anh Lam chia sẻ: Chi bộ 5 có 100% đảng viên theo đạo Thiên chúa với độ tuổi trung bình 32, năm nào chi bộ cũng có nguồn phát triển đảng. Nhờ triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống nên kinh tế địa phương ngày càng phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của khu chỉ còn 3%. 

Đoàn viên thanh niên người dân tộc Mông, bản Mỹ Á, xã Thu Cúc là đội ngũ kế cận, “tạo nguồn” phát triển đảng viên là người DTTS. Ảnh: baophutho.vn

Ông Phùng Hữu Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ cho biết: Toàn xã có 63,4% dân số theo đạo, trong đó có khu 5, 6 và 8 là công giáo toàn tòng. Toàn Đảng bộ hiện có hơn 200 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ, trong đó số đảng viên là người có đạo chiếm gần 17%. Những đảng viên là giáo dân không chỉ làm tốt vai trò của người đảng viên mà họ còn động viên bà con có đạo đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, xây dựng đường giao thông nông thôn. Văn Lung đang phấn đấu từ xã lên phường vào năm 2016 theo đúng lộ trình. 

Những đảng viên là giáo dân luôn gương mẫu tham gia các phong trào. Ảnh: baophutho.vn

Có thể khẳng định, công tác phát triển đảng viên là người có đạo đã góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên trong từng đảng bộ, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên tại những địa bàn có đông đồng bào có đạo. Phần lớn những quần chúng là người có đạo sau khi được xem xét, kết nạp vào đảng đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đảng viên tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; vận động gia đình và quần chúng xung quanh gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đảng viên làm kinh tế giỏi. Ảnh: baophutho.vn

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên là đồng bào có đạo, một số đảng bộ xã đã vận dụng linh hoạt, có những kinh nghiệm hay trong phát triển đảng như thông qua tuyên truyền, giáo dục để phát hiện nguồn, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo vào đảng. Đồng thời, gắn công tác phát triển đảng viên là người có đạo với việc thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo tại từng địa bàn, khu dân cư và đưa công tác phát triển đảng viên là người có đạo, nhất là vùng có đông đồng bào có đạo là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào thi đua "Lao động sản xuất, kinh doanh giỏi"; "Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu"… nhằm lựa chọn đảng viên hạt nhân, tạo tâm lý tin tưởng của đồng bào có đạo đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Trung Kiên
Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số
Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Năm 2003, xóm Nà Hoảng thành lập chi bộ, với 9 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đến nay, chi bộ xóm có 14 đảng viên. Đảng viên trong chi bộ xóm luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao và tiên phong trước quần chúng trong mọi phong trào của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN