Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, cùng với việc kiện toàn củng cố các tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên mới ở các tỉnh Tây Nguyên cũng đã được quan tâm chỉ đạo tích cực.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2016, các tỉnh Tây Nguyên đã kết nạp mới thêm được trên 4.830 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn vùng tăng lên gần 205.700 người, trong đó 20,24% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, hiện nay, 99,85% số buôn, bon, làng của Tây Nguyên đã có chi bộ đảng (7.840/7.852) và 99,75% số buôn, bon, làng có đảng viên (7.832/7.852).

Phát triển Đảng trong học sinh - sinh viên ở Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: baodaklak.vn

Tuy nhiên, cũng theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vấn đề đáng quan tâm hiện nay là một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, vùng dân di cư đến ngoài kế hoạch, vùng công giáo còn rất khó khăn trong việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên tại chỗ. Số lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên là người có đạo vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số đảng viên trong toàn vùng và có sự chênh lệch lớn giữa các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ quá thấp, nặng về hình thức, chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo đối với ban tự quản và các tổ chức đoàn thể, đảng viên được điều động, tăng cường về sinh hoạt đảng chưa thực sự gắn bó với quần chúng nhân dân, với buôn, bon, làng...

Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục khảo sát, đánh giá, đề xuất các giải pháp củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phân công đảng viên về sinh hoạt ở nhiều chi bộ buôn, bon, làng của các tỉnh Tây Nguyên và qua đó góp phần giúp cho các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng hoạt động.

Quang Huy
Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số
Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Năm 2003, xóm Nà Hoảng thành lập chi bộ, với 9 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đến nay, chi bộ xóm có 14 đảng viên. Đảng viên trong chi bộ xóm luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao và tiên phong trước quần chúng trong mọi phong trào của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN