Gần 2000 dự án quốc tế triển khai ở vùng dân tộc và miền núi

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 2214), gần 2.000 chương trình, dự án đã được triển khai tại một số bộ, ngành và địa phương. Nhiều vùng dân tộc và miền núi đã có thêm những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" (DTTS) với sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

Chú thích ảnh
Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.  

Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế

Ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2214/QĐ-TTg về Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS" (gọi tắt là Đề án 2214) nhằm tăng cường hợp tác, thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng DTTS, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc...

Ông Hoàng Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, UBDT cho biết: Với trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ trì Đề án 2214, nên sau khi Đề án được ban hành, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Đề án. Xây dựng và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 2214. Thành lập và xúc tiến vận động tài trợ nguồn vốn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào vùng DTTS theo quy định đồng thời định kỳ hàng năm tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn nhằm huy động sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào vùng DTTS và miền núi và hợp tác, kết nối, hỗ trợ đồng bào DTTS khởi nghiệp...

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong giai đoạn 2014 - 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách dân tộc, chương trình, dự án..., trong đó có Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động đề xuất các dự án, hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ vùng đồng bào vùng DTTS và miền núi gắn với chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đề án được triển khai trong tất cả các bộ, ngành, địa phương và hầu hết các lĩnh vực nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Theo ông Hoàng Văn Bình, giai đoạn 2014 - 2018, các địa phương đã huy động được nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi gồm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, JICA, CARE, Quỹ Cô - Oét, Tổ chức Helvetas, Thụy Sỹ, Caritas, Quỹ We Effect Thụy Điển, Plan Canada, Saigon Children Charity... tập trung vào các lĩnh vực giảm nghèo và an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ người DTTS, nông nghiệp, môi trường...

Quan tâm đến chính sách an sinh xã hội

Theo đó, có gần 200 dự án giảm nghèo và an sinh xã hội đã được triển khai trong vùng DTTS và miền núi từ Tây Bắc, đến Tây Nguyên; khoảng 252 dự án về giáo dục, đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số; 10 dự án viện trợ đã và đang hỗ trợ cho 5 tỉnh Tây Nguyên, trong đó có 4 dự án viện trợ không hoàn lại của Quỹ Toàn cầu, EC và GAVI, 6 dự án viện trợ vay của WB, ADB, JICA với tổng kinh phí đầu tư, hỗ trợ cho cả vùng khoảng 88.712.151 USD; có 9 dự án viện trợ đã và đang hỗ trợ cho 16 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, trong đó có 4 dự án viện trợ không hoàn lại do Quỹ Toàn cầu và GAVI tài trợ, 5 dự án vay vốn WB, ADB và JICA. Tổng số kinh phí đầu tư, hỗ trợ cho y tế các tỉnh Tây Bắc từ 9 dự án này khoảng 107.845.140 USD.

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thu hút khoảng trên 100 dự án ODA và phi chính phủ nước ngoài, tập trung vào giúp đồng bào làm quen với phương thức, kiến thức sản xuất mới, tiếp cận với các công cụ sản xuất hiện đại hơn, tiến tới xóa bỏ phương thức canh tác lạc hậu, hiệu quả thấp, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào; mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sản phẩm là thế mạnh của vùng miền núi như gỗ và các sản phẩm từ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ; thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của vùng; ưu tiên dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật có giá trị kinh tế từ việc nhân giống các loại cây trồng, vật nuôi mới, dự án phù hợp với nhu cầu, trình độ và điều kiện cụ thể của vùng dân tộc thiểu số...

Cũng theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2014 - 2018, có gần 20 dự án liên quan đến lĩnh vực cơ sở hạ tầng triển khai tại các địa phương; trên 80 dự án liên quan đến phổ biến, tuyên truyền về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong vùng đồng bào DTTS...

Phần lớn các dự án tài trợ và thực hiện trên địa bàn vùng DTTS và miền núi có thời gian thực hiện từ 2 năm trở lên đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện y tế, giáo dục, nâng cao dân trí, sức khỏe... cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần phục vụ dài hơi hơn cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đại biểu, các bộ ngành, các địa phương... Thứ trưởng Phan Văn Hùng khẳng định, Đề án 2214 là đề án rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, với nhiều chính sách, nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm thu hút các nguồn cho phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS, góp phần cùng với ngân sách nhà nước, địa phương tạo điều kiện phát triển nhanh bền vững vùng dân tộc.

Phương Hà/Báo Tin tức
Thúc đẩy vùng dân tộc miền núi phát triển
Thúc đẩy vùng dân tộc miền núi phát triển

Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN