Bảo tồn nghệ thuật hát Aday của đồng bào Khmer

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hậu Giang sẽ thực hiện nhiều lớp truyền dạy phương pháp trình diễn cơ bản về nghệ thuật hát Aday; lớp nâng cao nghệ thuật trình diễn hát Aday của đồng bào Khmer Nam Bộ của tỉnh, nhằm bảo tồn loại hình nghệ thuật này, với kinh phí thực hiện hơn 1 tỉ đồng.

Theo đó, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong đồng bào dân tộc Khmer về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc mình tại Hậu Giang; đồng thời vận động trong cộng đồng dân tộc Khmer hình thành các câu lạc bộ hát Aday, nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày; tổ chức các câu lạc bộ hát Aday giao lưu với nhau trên địa bàn tỉnh.

Một tiết mục hát Aday của đồng bào Khmer.

Cùng với đó, Hậu Giang tăng cường tổ chức các chương trình nghệ thuật hát Aday các cấp, từ tỉnh đến cơ sở nhằm phát động phong trào hát Aday trong đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, ngành văn hóa phối hợp các cơ sở đào tạo, nhất là các trường dân tộc nội trú của tỉnh mở các lớp nghệ thuật hát Aday; tăng cường công tác nghiên cứu loại hình nghệ thuật hát Aday, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật này trên địa bàn Hậu Giang.

Nghệ thuật hát Aday là cách hát đối đáp giữa bên trai và bên gái mang nhiều nội dung phong phú, khi là một lời ví von quen thuộc, khi là một lời ướm hỏi, trao nhau tình cảm thân thương, nồng nàn. Đôi khi lối hát đối đáp Aday có kèm theo múa, vừa múa vờn nhau giữa những đôi trai gái vừa hát đối nhau hoặc hóa trang bằng mặt nạ, lôi cuốn được đông đảo thanh niên tham gia. Lời hát và điệu múa mang tính thần bí, tín ngưỡng của người Khmer, cầu mong cho làng xóm bình yên, cuộc sống con người trong phum sóc ấm no hạnh phúc.
Phạm Duy Khương
Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng rộn ràng đón ngày hội lớn
Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng rộn ràng đón ngày hội lớn

Không khí tại Sóc Trăng đã “nóng” lên với nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử, tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu các cấp. Cử tri Thạch Sà Rươl, ở phường 2, thị xã Vĩnh Châu cho biết hiện mùa mưa đã bắt đầu, việc đồng áng thêm bận rộn nhưng bà con ai nấy đều nói sẽ cố gắng tranh thủ đi bỏ phiếu sớm trước khi ra đồng trong ngày bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN