Người "truyền lửa" của đồng bào Khmer

Ông Trịnh Lục Lân là người có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền các chính sách pháp luật, hướng dẫn đồng bào Khmer ở sóc Bà Mai, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Ông Lân là Trưởng Ban quản trị chùa Ochumpruksa, chuyên lo việc quản lý xây dựng và hoạt động của chùa, tổ chức hội họp người dân và tổ chức các hoạt động đón lễ Tết truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Trong sóc Bà Mai, ông Lân là một trong những người được đồng bào Khmer nể trọng bởi lối sống gương mẫu, nhiệt tình tuyên truyền các chính sách, pháp luật và những phong trào của địa phương. Không chỉ tích cực trong công việc tại chùa, tham gia các buổi hội họp cùng bà con trong sóc, ông Lân còn cùng gia đình chăm lo phát triển kinh tế gia đình, trồng trúc trên diện tích 4.000 m2 để cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở đan lát.

Trong các dịp lễ Tết, ngoài việc tổ chức cho người dân Khmer tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi tại chùa, ông Lân cũng không quên nhắc nhở mọi người không nghỉ quá nhiều ngày để dành thời gian cho công việc, không tổ chức những hoạt động vui chơi quá linh đình, tốn kém, không tổ chức đá gà, cờ bạc, không tụ tập ăn nhậu, đua xe gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Với sự hướng dẫn của ông Lân, những hộ có đất, có điều kiện kinh tế chăm lo làm ruộng, trồng rau màu, thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả như trồng ổi bao trái, trồng gừng, trồng dừa xiêm, nuôi ba ba, nuôi lươn. Những gia đình không có đất sản xuất được hỗ trợ học nghề và làm việc trong các hợp tác xã tại địa phương về đan lát, đan lục bình hoặc vào làm việc trong các công ty may, công ty sản xuất giày... Trong năm 2015, có khoảng 30 hộ Khmer trong sóc Bà Mai đã thoát nghèo, một số gia đình nhờ thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả đã trở nên khấm khá. Đời sống kinh tế của bà con Khmer sóc Bà Mai ngày càng ổn định, đời sống văn hóa, tinh thần được chăm lo đầy đủ, không còn tình trạng mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.

Nguyễn Xuân Dự
Chi hội trưởng Phụ nữ làm kinh tế giỏi
Chi hội trưởng Phụ nữ làm kinh tế giỏi

Không chỉ quan tâm, hoàn thành tốt công tác hội phụ nữ, chị Đàm Thị Tiệp, dân tộc Tày, Chi hội trưởng Phụ nữ xóm Kẻ Hiệt, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) còn tập trung phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ nhiều chị em hội viên vươn lên thoát nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN