Lan tỏa chương trình 'Tết Nhân ái'

Lan tỏa chương trình 'Tết Nhân ái'

Chiều 25/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức "Tết Nhân ái" tại xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai). Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc.

tin mới

  • Định canh định cư để ổn định cuộc sống

    Theo UBND tỉnh Nghệ An, triển khai Chương trình 135 giai đoạn II, với kinh phí 112.400 triệu đồng, tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng 209 công trình, trong đó có 96 công trình giao thông, 43 trường học, 37 nhà sinh hoạt cộng đồng, 20 công trình thủy lợi, xây dựng 10 công trình cấp nước sinh hoạt...

  • Những đổi thay của đồng bào miền núi ở Hà Tĩnh

    Hà Tĩnh có 126 xã miền núi thuộc 5 huyện, thị, trong đó có 39 xã thuộc Chương trình 135; 4 xã vùng cao; 9 xã biên giới.

  • Những chuyển mình thoát nghèo của người dân Sơn La

    Những chuyển mình thoát nghèo của người dân Sơn La

    Gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, tại tỉnh Sơn La, nhất là ở các huyện nghèo, mức sống và thu nhập của các hộ nghèo đã được nâng lên đáng kể.

  • Đổi thay của đời sống đồng bào người Mông ở Sơn La

    Đổi thay của đời sống đồng bào người Mông ở Sơn La

    Là địa bàn có tỉ lệ người dân tộc Mông chiếm gần 13% dân số, cư trú tập trung ở 632 bản với trên 18.000 hộ, tỉnh Sơn La đã xây dựng và thực hiện bản cam kết "5 có, 5 không” nhằm thay đổi một cách toàn diện đời sống đồng bào người Mông.

  • Người giữ lửa điệu múa Thái ở Sơn La

    Người giữ lửa điệu múa Thái ở Sơn La

    “Chưa ăn gà nướng, chưa xem múa Thái, coi như chưa tới Sơn La”...Điệu múa ấy, thân hình uyển chuyển của những cô gái Thái giờ đã trở thành “đặc sản” của người Sơn La đón khách. Người có công góp phần giữ gìn điệu múa truyền thống này chính là NSƯT Đinh Công Pòn - người con sinh ra giữa núi rừng Sơn La.

  • Chính sách dạy nghề đối với học sinh người dân tộc thiểu số nội trú

    Xin cho hỏi đối tượng, chính sách và hình thức tổ chức dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú như thế nào?

  • “Không di cư nữa đâu, bảo nhau ở lại làm ăn thôi”

    “Không di cư nữa đâu, bảo nhau ở lại làm ăn thôi”

    “Nhờ cán bộ giúp gia đình tôi định cư ở đây, nên cuộc sống bây giờ tốt hơn trước nhiều lắm rồi. Trước đi mãi cũng vậy mà, cái chân vẫn mỏi, cái bụng vẫn đói, từ nay bà con sẽ không di cư nữa đâu, bảo nhau ở lại làm ăn thôi…”,

  • Báo chí thay đổi tư duy đồng bào dân tộc

    Báo chí thay đổi tư duy đồng bào dân tộc

    Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012- 2015

  • Phương pháp xây dựng đường băng cản lửa

    Đang bước vào mùa khô, mùa rất dễ xảy ra cháy rừng. Một trong những biện pháp phòng cháy rừng là ngay từ khi thiết kế trồng rừng phải thiết kế băng cản lửa.

  • Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc

    Tổng kết Dự án Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (HEMA) do Bộ Y tế và Liên minh châu Âu thực hiện từ năm 2006 đến 31/12/2012, cho thấy, trong 6 năm qua đã có gần 800.000 người nghèo, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số,...

  • Cấp gần 30.000 ha đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

    Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay các tỉnh Tây Nguyên đã cấp gần 30.000 ha đất cho trên 71.470 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thiếu hoặc không có đất sản xuất, đất ở.

  • Làm giàu trên vùng cát trắng

    Làm giàu trên vùng cát trắng

    Đi đầu trong việc phát triển mô hình nuôi cá lóc trên vùng cát, anh Trần Kim Phi (xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã thực hiện được khát vọng làm giàu trên quê hương mình.

  • Phòng, chống rét cho rau màu vụ đông

    Để phòng chống rét và phòng trừ dịch hại cho cây trồng trong mùa đông, bà con chú ý một số biện pháp sau đây:

  • "Bà dân số" của bản làng

    "Bà dân số" của bản làng

    Những người dân ở xã vùng cao Cúc Phương, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) vẫn thường gọi chị Mầu Thị Nhung - dân tộc Mường, cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), với cái tên trìu mến "Bà dân số".

  • Biểu dương người có uy tín tiêu biểu 4 tỉnh vùng Tây Bắc

    Ngày 24/12, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra Hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu 4 tỉnh vùng Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai).

  • Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên

    Ngày 24/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã diễn ra hội thảo khoa học “Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên”. Hội thảo do Tạp chí Cộng sản, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp tổ chức.

  • Chính sách hỗ trợ hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn

    Xin cho hỏi đối tượng và mục tiêu của chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo ở vùng khó khăn như thế nào?

  • Xã miền núi Hương Giang phấn đấu đạt chuẩn

    Đến thời điểm này, xã miền núi Hương Giang (thuộc huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt 14/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đang phấn đấu để trở thành xã đầu tiên của huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2013.

  • Sức sống mới trên bản nghèo vùng biên

    Sức sống mới trên bản nghèo vùng biên

    Gần một tiếng đồng hồ vượt con đường mòn mấp mô sỏi đá dọc biên giới chúng tôi mới đến được bản Hùng Pèng, xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

  • Lá lốt điều trị chứng ra mồ hôi ở tay, chân

    Những người bị chứng ra mồ hôi ở tay, chân gặp nhiều bất tiện, khó khăn trong khi làm việc, sinh hoạt hàng ngày, và nếu để lâu thì sẽ khó điều trị. Theo y học cổ truyền, sử dụng lá lốt để điều trị là một phương pháp đơn giản mà hiệu quả.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN