Từ ngày 19 - 26/1, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa triển khai đợt cao điểm với chuỗi hoạt động toàn diện và thiết thực trên tuyến biên giới biển.
Trong cái lạnh của núi rừng, chúng tôi vượt quãng đường hơn 100 km đến với Trường mầm non Mường Khong (xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo, Điện Biên).
Đã từng có thời gian dài, nói đến ba vùng Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ, là nhắc đến đói nghèo, lạc hậu và hủ tục. Giờ đây mọi chuyện đã khác.
Ông Nông Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đời sống của người dân bản Giáng đứng trước muôn vàn khó khăn, thiếu thốn vì vẫn phải chịu cảnh “ba không”: không điện, không đường và không nước sạch sinh hoạt.
Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào các dân tộc thiểu số ở hai xã vùng cao biên giới là La Dê và Đắc Tôi của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, luôn phát huy truyền thống hiếu học.
Trên hành trình rong ruổi vùng cao, phóng viên báo Tin Tức đã tham dự chương trình trao tặng phòng học đạt chuẩn cho trường tiểu học còn nhiều khó khăn - tiểu học Xuân Tầm, huyện Văn Yên, Yên Bái.
Đại lễ Dâng y Kathina là lễ hội hàng năm duy nhất của Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế. Đại lễ Dâng y Kathina được tổ chức sau kỳ an cư của chư tăng.
Ngày 13/11, tại tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ II. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 151.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tham dự đại hội.
Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn mới ở nhiều xã thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã có những thay đổi rõ nét. Nhà ở, khu dân cư khang trang, sạch đẹp, điện, đường, trường, trạm được kiên cố hóa, đời sống nhân dân được nâng cao.
Các làng quê Việt nói chung, đặc biệt là vùng quê miền Tây Nam Bộ nói riêng, rất coi trọng phong tục thờ thần.
Các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp nhận, bố trí sinh viên là người dân tộc thiểu số từ nguồn cử tuyển sau khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là nguồn cán bộ tại chỗ.
Ngày 12/11, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số lần thứ II- 2014. Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; cùng 250 đại biểu ưu tú đại diện cho 420.000 đồng bào thuộc 24 dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh, đã dự đại hội.
Hà Giang có một phiên chợ rất đặc biệt, đó là phiên chợ bò diễn ra vào ngày chủ nhật hằng tuần ở huyện Mèo Vạc.
Đề án xây dựng nông thôn mới đã được triển khai tại 17/116 xã, thuộc các huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), từ năm 2009 đến nay.
Ngày 11/11, UBND TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ 2.
Hệ thống tưới cây ăn trái 3 trong 1 được rất nhiều hộ nông dân Tiền Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận… sử dụng, bởi có hiệu quả cao.
Không đốt nương, làm rẫy, mà bám đất, giữ rừng, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế với các cây trồng, vật nuôi cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao; đó là cách làm thật đặc biệt của ông Thào Chư Dình, Bí thư Chi bộ thôn Khau Qua, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn).
Công ty cao su 74 thuộc Binh đoàn 15, đóng chân trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã hình thành 16 điểm trường nhà trẻ và mẫu giáo tại các đội sản xuất, để nuôi dạy các cháu trong độ tuổi là con em công nhân và nhân dân trong vùng.
Với thành tích đạt giải 3 Quốc gia môn lịch sử và thi đỗ vào trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I với số điểm 22, em Hoàng Thị Khương, dân tộc Giáy, ở bản San Thàng 2, huyện San Thàng, tỉnh Lai Châu là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó học giỏi...
Cô Hạnh và nhiều thầy cô giáo đã đi đầu trong việc học và nói tương đối thành thạo tiếng dân tộc Mông để giao tiếp, vận động học sinh đến trường, đồng thời để vận dụng trong quá trình giảng dạy, giúp học sinh dễ hiểu bài.