Từ ngày 19 - 26/1, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa triển khai đợt cao điểm với chuỗi hoạt động toàn diện và thiết thực trên tuyến biên giới biển.
Những người cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên vẫn không quản ngại khó khăn để giúp bà con Mường Nhé đến nơi ở mới có thể an cư, lạc nghiệp.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2014 đã diễn ra ngày 15/12. Tham dự đại hội có 250 đại biểu, đại diện cho gần 330.000 đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, Chăm trong tỉnh.
Chính quyền các địa phương vùng cao Lai Châu đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp, phòng chống đói, rét cho vật nuôi, đặc biệt là hướng đến những vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể của người Dao Thanh Y ở xã vùng cao Dương Hưu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã được phục dựng và được biết đến như: Hội làng, lễ cấp sắc, hát giao duyên, các trò chơi dân gian truyền thống, nhà ở truyền thống...
... Hơn 9 tháng nay, tối nào cũng vậy, bà con sinh sống ở hai bản Nậm Đắc và Nậm Đoong, xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, đều nghe thấy những tiếng đánh vần từng từ vọng ra từ lớp học xóa mù chữ dành cho những “học sinh” ở độ tuổi làm ông, bà, cha, mẹ.
Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, các hộ đồng bào dân tộc H’rê ở xã Ba Dinh, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) trồng mía theo mô hình “Thâm canh tăng năng suất - chất lượng mía trên đất gò đồi theo hướng sản xuất bền vững” đã thu về hàng chục, đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã triển khai thực hiện mô hình "Trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng" trên địa bàn 20 xã, thị trấn.
Vấn đề cải thiện vệ sinh môi trường vùng cao, vùng đồng bào dân tộc ít người luôn là vấn đề khó đối với hầu hết các địa phương trong tỉnh Yên Bái.
Sáng 8/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy ban Dân tộc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và viện trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi.
Ban Dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc đã ký kết, thống nhất triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.
Trước thực trạng nhiều loại nhạc cụ của đồng bào dân tộc H’rê đang dần bị lãng quên, Phòng Văn hóa và thông tin huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã triển khai nhiều biện pháp để bảo tồn các nhạc cụ của người H’rê.
Ngày 5/12, Ban chỉ đạo chương trình “Chung tay vì cộng đồng - Hỗ trợ bò giống giúp người nghèo biên giới” tỉnh Thanh Hóa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Chi nhánh Viettel Thanh Hóa trao 150 bò giống sinh sản, mỗi con trị giá 15 triệu đồng, tặng 150 hộ nghèo tại huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.
Từ thành phố Cao Bằng, vượt hơn 50 km đường đèo quanh co gấp khúc, chúng tôi đến xã anh hùng Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).
Đến thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giờ đây ai cũng ngỡ ngàng trước nhiều ngôi biệt thự tiền tỷ và những đổi thay của vùng đất này. Có được sự phát triển đó chính là nhờ cây cam đã góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo...
Trong khi tại nhiều địa phương khác ở tỉnh Đắk Lắk, người dân đang khẩn trương thu hái cà phê niên vụ 2014 - 2015 mặc dù quả còn xanh, bởi lo sợ mất trộm; thì tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, nông dân vẫn “ung dung” chờ cà chín rộ đồng loạt mới hái.
Cứ vào dịp cuối tháng 11 dương lịch hàng năm, khi mùa màng đã thu hoạch xong, đồng bào dân tộc Cống, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên lại quây quần cùng nhau vui trong lễ Tết Hoa (tiếng dân tộc là Mền loóng phạt ai).
Thời gian qua, nhờ sự tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer phát triển, gắn với những chính sách hỗ trợ để đồng bào bảo tồn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc của Đảng và Nhà nước, đời sống của hơn 15.121 hộ người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng được nâng cao.
Ban Chỉ đạo Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" vừa trao tặng 50 con bò giống đầu tiên cho các hộ nghèo thuộc các xã Xín Cái, Thượng Phùng và Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc) tỉnh Hà Giang.
Thời gian gần đây, ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu xuất hiện tình trạng người dân ở các bản tái định cư thủy điện tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở chính quyền huyện vì có những thắc mắc trong đo đạc, kiểm đếm đất đai tái định cư.
Cựu chiến binh Lộc Văn Nghinh ở thôn Boóc Khún, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, là một tấm gương điển hình của địa phương trong phát triển kinh tế.