Từ ngày 19 - 26/1, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa triển khai đợt cao điểm với chuỗi hoạt động toàn diện và thiết thực trên tuyến biên giới biển.
Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất diễn ra tại tỉnh Lai Châu đang đem đến nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, thu hút đông đảo du khách gần xa đến thưởng lãm.
Hình ảnh những cô gái Thái trắng với nón Thái rộng vành truyền thống; cô gái Thái đen với chiếc khăn Piêu; chàng trai Thái cầm đàn tính tẩu, sáo Pí pặp… khiến khán giả không khỏi say đắm với vẻ đẹp mặn nồng và quyến rũ.
Được Unessco công nhận là thành viên của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu cuối năm 2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được du khách trong và ngoài nước ngày càng biết đến nhiều hơn bởi vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ…
Chủ trương cấp điện cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đảm bảo an sinh xã hội và thu hẹp bớt khoảng cách giữa nông thôn-thành thị.
Những người có uy tín trong cộng đồng, các già làng, trưởng tộc của tỉnh Sơn La đã có đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống được nâng cao, gia đình no ấm, hạnh phúc.
Vốn là hộ nghèo nhất bản, nhờ dám nghĩ, dám làm, tích cực chăn nuôi, trồng trọt, gia đình chị Lò Thị Hới (ảnh), dân tộc Thái, ở bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã vươn lên trở thành hộ khá.
Kiến trúc nhà ở - đó chính là những đặc trưng cơ bản nhất của văn hóa vật thể các dân tộc thiểu số ở Trường Sơn - Tây Nguyên - hiện đứng trước nguy cơ mai một.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông và Lâm Đồng, Chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên như Êđê, Ba na, Xơ đăng, Gia rai, M’nông, Cơ ho…
Thời gian gần đây, nhiều ý kiến bàn về vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền thống đã được đề cập. Các nhà khoa học và quản lý cho rằng cần bảo vệ tính nguyên gốc của di sản văn hóa, số khác lại cho rằng cần phải bảo tồn theo hướng phát triển.
Lễ hội Thăk Kôông, hay còn gọi là lễ hội cúng dừa là một trong những lễ hội thể hiện nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt của người Khmer ở Sóc Trăng.
Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh Kon Tum góp phần làm sống lại những cánh rừng và phủ xanh đồi núi trọc, đã khẳng định được hiệu quả của chính sách này.
Cựu chiến binh Thào Nhà Lềnh, ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái đã thoát nghèo vơn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp, mỗi năm gia đình ông có thu nhập hơn 100 triệu đồng.
Là địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng - an ninh của khu vực bắc Tây Nguyên, Gia Lai luôn bị đối tượng phản động lợi dụng nhằm chia rẽ nội bộ, khối đại đoàn kết dân tộc.
Không chỉ giúp dân làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đội vận động quần chúng Đồn biên phòng 737 (Đắk Lắk) còn phối hợp mở lớp xóa mù chữ tại địa bàn xã Ia R’vê, huyện Ea Súp, nơi có 22 dân tộc cùng sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, do di cư từ nhiều tỉnh khác nhau đến.
Hàng trăm năm nay, bà con dân tộc người Hà Nhì, người Mông, và người Dao ở khu vực cao nguyên huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu chỉ trồng lúa nước một vụ mùa; còn lại vụ đông xuân thì bỏ đất nên quanh năm thiếu gạo.
Đảng ủy, chính quyền xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn xóa dần các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Lễ cúng phước biển là lễ hội của người Khmer ở Sóc Trăng, không chỉ lễ cầu siêu cho những người đi biển không trở về mà còn là lễ cầu an của cộng đồng người Khmer và để tạ ơn biển đã ban cho con người nguồn thực phẩm phong phú.
Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra cho đàn vật nuôi, ngay khi mùa đông gần đến, các địa phương của tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc.
Ngày đầu tiên, khi sương sớm còn đu mình trên những sợi tơ giăng giăng bên bờ suối Mo Phí, không khí Tết tràn ngập khắp các bản làng, nhịp sống trở nên nhộn nhịp hơn, đi đâu cũng thấy những nụ cười rạng rỡ.
Ngày 20/12,chương trình từ thiện "Đưa nắng ấm lên vùng cao" sẽ được tổ chức tại trường tiểu học Nhạn Môn, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Đây là chương trình tổng kết chuỗi chiến dịch thiện nguyện do Công ty cổ phần Hồng Lam phát động và tổ chức từ ngày 23/11 đến 26/12/2014.