Từ ngày 19 - 26/1, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa triển khai đợt cao điểm với chuỗi hoạt động toàn diện và thiết thực trên tuyến biên giới biển.
Ngày 29/11, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ II - năm 2014 (ảnh). Dự đại hội có 250 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, đại diện cho hơn 140.000 đồng bào thuộc 21 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Tuyên Quang đã xác định phát triển kinh tế, xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.
Hồ tiêu là một trong những loại cây kinh tế có giá trị cao ở Tây Nguyên, nhờ hồ tiêu mà nhiều hộ đồng bào đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất đó.
Mô hình trồng thanh long ruột đỏ, ruột tím đã mở ra cơ hội làm giàu mới cho bà con dân tộc thiểu số Phú Thọ.
Nhờ sự đồng lòng của chính quyền và người dân, đời sống đồng bào dân tộc ở xã Anông (Quảng Nam) đã không ngừng được nâng lên.
Người Mạ ở Ðắk Nông có trên 7.450 người, sống tập trung chủ yếu ở xã Ðắk Nia (TX Gia Nghĩa) và các xã ở huyện Ðắk Glong (Ðắk Nông). Người Mạ ở Ðắk Nông hiện còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống...
Tánh Linh là huyện miền núi nghèo của tỉnh Bình Thuận, có 6 xã vùng cao; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 14% dân số, bao gồm 12 thành phần dân tộc: Raglai, Chơro, K'Ho, Dao...
Sau 2 tháng thử nghiệm, ngày 25/11, VinaPhone đã chính thức đưa vào hoạt động hộp thư trả lời tự động bằng tiếng dân tộc. Hệ thống hộp thư trả lời tự động IVR trên đầu số 18001091 bằng tiếng dân tộc được nhà mạng đưa vào thử nghiệm từ tháng 9/2014.
Đoàn y, bác sĩ trẻ của Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt đồng bào dân tộc thiểu số tại Cao Bằng.
Thị hiếu khách hàng về thịt lợn rừng đang ngày một tăng trong khi khả năng cung cấp từ tự nhiên hầu như không còn, nên nghề nuôi lợn rừng đã mang lại nguồn thu lớn và ổn định.
Sau hơn hai năm về đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch UBND các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đội ngũ trí thức trẻ đã phát huy được trí tuệ, sức trẻ của mình trên mọi phương diện, đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Hai công ty sẽ hợp tác triển khai thực hiện giai đoạn 1 dự án phong điện Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời HTL cũng sẽ là nhà đầu tư góp vốn 25% với giá trị tương ứng 150 tỉ đồng.
Bà Hứa Thị Ái (ảnh), ở thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) là người cần cù, chịu khó, ham học hỏi và luôn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và trồng trọt hiệu quả.
Xã An Thạnh Nhất là một trong 22 xã điểm của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, về đích sớm trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đến các huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam có thể dễ dàng bắt gặp những “kho thóc tình thương” được dựng ngay bên ven đường dẫn vào từng nóc của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đời sống của đồng bào Khmer Sóc Trăng đã được cải thiện, bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày.
Rất nghiêm khắc khi đứng trên bục giảng, nhưng khi đã được học cô giáo Mã Thị Xuân Thu, hầu hết các em học sinh Trường THPT Đầm Dơi (Cà Mau) đều quý mến, cảm phục bởi sự nhiệt tình, tận tụy của người giáo viên lịch sử đã 20 năm trong nghề này.
Nền văn hóa của dân tộc Thái vùng Tây Bắc được biết tới nhiều với chiếc khăn Piêu và điệu múa xòe, nhảy sạp trong lễ hội hoa ban truyền thống. Ít ai biết rằng người Thái còn có những món ăn truyền thống mà ai đã từng được thưởng thức một lần đều sẽ nhớ mãi...
Không chỉ giúp người dân thoát nghèo, những năm gần đây, cây táo mèo (sơn tra) đã mang lại cho đồng bào dân tộc Mông ở các xã vùng cao của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cuộc sống ổn định, từng bước vươn lên làm giàu.
Ngày 18/11, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần II, năm 2014.