Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại Cao Bằng

Ngày 24/11, tại xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, đoàn y, bác sĩ trẻ của Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội triển khai khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt đồng bào dân tộc thiểu số.

Khám bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc tại xã Thái Học, huyện Bảo Lâm.


Đây là chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Bộ Y tế, Trung ương Mặt trận Tổ quốc, và Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam phát động.

Đợt khám chữa bệnh lần này, đoàn sẽ tiến hành khám chữa bệnh tại 5 xã vùng sâu vùng xa của hai huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc từ ngày 24/11 đến hết ngày 28/11.

Đoàn y bác sĩ tiến hành khám các chuyên khoa nội, ngoại, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, siêu âm, điện tâm đồ, khám thể lực, và cấp phát thuốc miễn phí, thuốc thông dụng, thuốc trị bệnh cho những trường hợp có bệnh.

Nhân dịp này, đoàn còn trao 40 phần quà, mỗi xuất trị giá 800.000 đồng cho các gia đình chính sách đặc biệt, cùng hàng trăm bộ quần áo, chăn màn cho các hộ nghèo.

Bảo Lâm, Bảo Lạc là hai huyện nghèo nhất nước, với đa số đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Sán Chỉ, Lô Lô,… định cư, đời sống còn nhiều khó khăn.


Hệ thống bệnh viện, trạm y tế chưa được đầu tư đồng bộ hiện đại, cộng thêm trình độ y bác sĩ còn hạn chế, quá trình khám chữa bệnh chưa đạt cao.

Đợt khám chữa bệnh nhân đạo này của đoàn bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị đã giúp những người nghèo khó khăn cải thiện sức khỏe, cách phòng tránh bệnh tật.


Tin, ảnh: Quân Trang (TTXVN)
Khám bệnh cho bà con dân tộc bằng “song ngữ”
Khám bệnh cho bà con dân tộc bằng “song ngữ”

Đợt khám bệnh miễn phí trong khuôn khổ Lễ hội “Sắc xuân Tây Bắc” do Ủy ban Dân tộc và Viettel Telecom tổ chức mới đây tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có sự xuất hiện của các nhân viên Viettel là người dân tộc thiểu số có nhiệm vụ phiên dịch cho bà con khi tới khám bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN