Từ ngày 19 - 26/1, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa triển khai đợt cao điểm với chuỗi hoạt động toàn diện và thiết thực trên tuyến biên giới biển.
Các tỉnh Tây Nguyên khẩn trương rà soát, phân loại, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của tà đạo “Hà Mòn" tại từng địa bàn.
Là xã nghèo vùng 3 biên giới, có 258 hộ với 1.341 nhân khẩu sinh sống, đều là đồng bào dân tộc Dao, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhưng xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lại thiếu một con đường giao thông thuận lợi.
Ở xã Đại An, Hàm Giang, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, khi nhắc đến Sư cả Trương Văn Biển, chùa Phnô-đôn, bà con Khmer đều bày tỏ tình cảm thương yêu, kính trọng.
Mùa này, lên Tây Bắc ngắm các chân ruộng bậc thang vào độ chín, hít căng lồng ngực hương lúa mới của các bản làng và thưởng thức hội cốm (ăn mừng cơm mới) của đồng bào các dân tộc Tày, Thái, Nùng, Giáy, Mông... thật không còn gì hạnh phúc hơn.
Cùng với những giá trị văn hóa đặc sắc cần được bảo tồn và phát huy, việc tổ chức đám hiếu của đồng bào Mông ở Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa vẫn còn tồn tại nhiều nghi lễ không phù hợp với quy định về thực hiện nếp sống văn hóa mới.
Với giá trị kinh tế cao gấp 5 lần trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm đang là mô hình phát triển kinh tế giúp nhiều hộ dân ở xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng thoát nghèo.
Sáng 23/10, đông đảo đồng bào Chăm ở Bình Thuận, cùng hàng nghìn du khách và người dân địa phương, đã tập trung về Khu di tích tháp Pô Sah Inư (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) tham dự lễ rước y trang Nữ thần Pô Sah Inư. Đây là một trong những nghi thức quan trọng của lễ hội Katê.
Đến với làng nghề thuốc Nam của dân tộc Dao ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội mới thấy vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi rừng Quốc gia Ba Vì. Theo người dân nơi đây, vì ở vùng rừng núi nên từ xưa, người dân đã biết tìm đến các cây thuốc trong rừng để chữa bệnh.
Nhờ nắm bắt được thời cơ, tận dụng mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 10 hợp tác xã, tổ hợp tác dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các hợp tác xã đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở, cơ sở sản xuất... để phát triển làng nghề truyền thống.
Gần 20 năm dạy học ở trường Tiểu học xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, cô giáo H'Ner, dân tộc Bahnar đã trở thành con chim đầu đàn của nhà trường trong việc chăm lo cái chữ cho con em đồng bào dân tộc ở các buôn làng.
Dù tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, nhưng với sự linh hoạt, nhiệt tình trong công việc, chị Gia Thị Kía, Chi hội phụ nữ bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa giỏi, được mọi người đánh giá là Chi hội trưởng giỏi, được nhiều hội viên tin yêu.
Thời gian qua, thị xã vùng biên Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác dân tộc, qua đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội.
"Báo Độc lập" (Nga) nhận định CIA đã làm Tổng thống Mỹ Barack Obama thất vọng và "việc đặt cược, trông chờ vào lực lượng nổi dậy là một sai lầm không thể sửa chữa được”
Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Mường Lò năm 2014” với chủ đề "Mường Lò - Hương sắc mùa thu", đã diễn ra tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái)
Sau hai năm thực hiện chương trình hỗ trợ hội viên Hội Nông dân phát triển chăn nuôi kết hợp xây dựng công trình khí sinh học (hầm biogas), tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 3.300 công trình biogas.
Người Ê Đê (còn gọi là Rađê) có khoảng gần 35 vạn người, cư trú tập trung ở tỉnh Đắk Lắk, phía nam tỉnh Gia Lai, miền tây của hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.
Ngày 15/10, tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo ba Ban Chỉ đạo: Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc và báo Tin Tức - Thông tấn xã Việt Nam, đã có cuộc họp nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị giao ban của ba Ban Chỉ đạo tại Tây Bắc, diễn ra vào đầu tháng 11 tới.
Ngày 15/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ II đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 250 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.
Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc di dân để xây dựng công trình thủy điện Bản Chát, năm 2011, có 40 hộ dân ở các bản trong xã Mường Cang đã di chuyển đến Nà Lấu, lập nên bản tái định cư Nà Lấu (xã Mường Cang, huyện Than Uyên, Lai Châu).