Xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (ảnh tư liệu).
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay, hai ngày qua, số ca mắc COVID-19 có giảm, tuy nhiên điều này chưa thể hiện tình hình dịch của thành phố do số lượng xét nghiệm ít.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương tăng cường rà soát, đánh giá tình hình dịch tại các khu phong tỏa, đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm. Sở Y tế sớm có kế hoạch về việc điều trị F0 tại nhà. Trong thời gian Lễ Giáng sinh, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở thực hiện đúng quy định phòng dịch tại các địa điểm tập trung đông người. Các đơn vị tổ chức lễ hội phải có kế hoạch phòng, chống dịch và chịu tránh nhiệm với UBND thành phố.
Liên quan đến công tác mua sinh phẩm xét nghiệm, bà Ngô Thị Kim Yến cho hay, Sở Y tế đã có văn bản trả lời cụ thể về nội dung này. Theo bà Yến, để đảm bảo công tác kiểm soát dịch bệnh, việc xét nghiệm diện rộng được tổ chức liên tục. Các thủ tục, công tác mua sắm đều được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Đấu thầu, đồng thời tham mưu cho Sở Y tế thành lập hội đồng mua sắm các thiết bị, sinh phẩm này.
Tính từ 13 giờ ngày 19/12 đến 13 giờ ngày 20/12, thành phố ghi nhận 142 ca mắc COVID-19; trong đó có 1 ca cách ly tập trung, 80 ca cách ly tại nhà, 21 ca trong khu phong tỏa, 40 ca cộng đồng. Tính từ ngày 16/10 đến nay có 4.514 ca mắc COVID-19.
Trong ngày 20/12, ngành Y tế tổ chức xét nghiệm 13.965 lượt người, có 150 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Đến nay, Đà Nẵng đã tiêm hơn 1.908.100 liều vaccine phòng COVID-19.