Đà Nẵng: Xây dựng phường, xã thực sự trở thành 'pháo đài' phòng dịch

Chiều 8/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Công an túc trực tại các khu vực kiệt, hẻm cách ly y tế trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 7/9 đến 13 giờ ngày 8/9, Đà Nẵng ghi nhận 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 23 trường hợp đã cách ly tập trung, 5 trường hợp cách ly tại nhà hoặc tạm cách ly tại nhà, 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Như vậy, tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.465 ca mắc COVID-19.

Hiện Đà Nẵng có 4/7 quận, huyện ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu). Trong đó, các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao, nhất là quận Cẩm Lệ cao nhất (3 ca), quận Thanh Khê (2 ca), huyện Hòa Vang (2 ca).

Đà Nẵng hiện có 18 xã, phường/5 quận, huyện không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp, cụ thể là: Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1 (quận Hải Châu), Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong (huyện Hòa Vang), An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang (quận Sơn Trà), Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn), Hòa Khê (Thanh Khê). 

Trong ngày 8/9, thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho 108.407 lượt; phát hiện, cách ly 48 F1, phát hiện 12 F2; đang điều trị 1576 bệnh nhân, có 129 bệnh nhân khỏi bệnh, 1 bệnh nhân tử vong. Hiện thành phố có 104 “vùng đỏ."

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho biết, ngành Y tế đang xây dựng kế hoạch tiêm chủng 200.000 liều vaccine thời gian tới, trong đó sẽ ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu tại các xã, phường, quận, huyện, những người dân ở các khu vực có nguy cơ cao tại ngõ hẻm, đối tượng có bệnh nền. Để triển khai chiến lược tiêm đạt tiến độ nhanh, các địa phương cần sớm lập danh sách.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, trong ngày 8/9, Đà Nẵng có 30 ca dương tính. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 thấp nhất trong đợt dịch này, đáng chú ý là không có ca trong cộng đồng. Tuy nhiên, con số này được đánh giá chưa phải bền vững, nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng còn cao, vì vậy các đơn vị, địa phương không được chủ quan. Trong thời gian tới, chính quyền các cấp cần siết chặt hoạt động phòng, chống dịch từ việc kiểm soát người ra, vào, tổ chức xét nghiệm, cấp giấy và kiểm soát giấy đi đường. Công an thành phố tăng cường tuần tra, xử lý quyết liệt, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ghi nhận, biểu dương vai trò, đóng góp của ban điều hành khu dân cư, tổ dân phố trong công tác phòng, chống dịch, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, các xã, phường tiếp tục kiện toàn, củng cố, xây dựng quy chế làm việc tạm thời về hoạt động của ban điều hành, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, khẩn trương chi tiền hỗ trợ cho các thành viên ban điều hành, tập trung ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thành viên ban điều hành tổ dân phố, khu dân cư. Đồng thời, các phường, xã đề xuất quận, huyện khen thưởng cá nhân các thành viên ban điều hành có thành tích xuất sắc trong giai đoạn phòng, chống dịch vừa qua; bố trí đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên tham gia hoạt động phòng dịch ở địa phương, xem đây như tiêu chí đánh giá đảng viên vào dịp cuối năm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các thành viên ban điều hành khu dân cư, tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò, làm tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới; góp phần thực sự xây dựng phường, xã trở thành pháo đài phòng, chống dịch.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị Công an thành phố cho phép hoạt động trở lại 2 cầu Thuận Phước và Sông Hàn, đồng thời tăng cường lực lượng tại chốt kiểm soát tại 2 cầu này. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cần sớm có đánh giá kết quả xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Các địa phương đẩy nhanh việc hỗ trợ người khó khăn, rà soát các đối tượng lao động mất việc làm, lao động tự do để kịp thời hỗ trợ; siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, thường xuyên phun khử khuẩn tại đây, kiểm soát cách ly các trường hợp F1 trong gia đình. Bên cạnh đó, các địa phương ở vùng vàng và xanh tăng cường kiểm tra người ra, vào trong khu vực dân cư.

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời đã đến với người dân Đà Nẵng
Nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời đã đến với người dân Đà Nẵng

Chiều 8/9, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn An thông tin, đơn vị đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời của Trung ương và thành phố Đà Nẵng đến từng hộ dân trên địa bàn nhằm góp phần giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt do dịch COVID-19 gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN