Đà Nẵng tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 28/7, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương, đánh giá cao thành phố Đà Nẵng triển khai sâu rộng, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của thành phố Đà Nẵng; tham mưu cho Chính phủ mở rộng phạm vi thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); sớm thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia tại Đà Nẵng; hỗ trợ đầu tư hạ tầng trọng điểm; cho phép đặt trạm mặt đất vệ tinh tầm thấp và cấp phép hoạt động và các cơ chế, chính sách nhằm mở rộng đối tượng và chính sách visa cho chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế để thành phố phát triển hơn nữa về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Từ khi triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố đã xác định khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là nền tảng then chốt để đạt được mục tiêu phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, kết quả cho thấy, thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số và kinh tế số; xây dựng các thể chế làm nền tảng cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin và vi mạch bán dẫn - lĩnh vực chiến lược trong thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng thăm các công ty công nghệ tại thành phố Đà Nẵng. 

Hiện, Đà Nẵng đã hoàn thành 32/75 nhiệm vụ được Trung ương giao, đạt 42,7%; đang triển khai 43 nhiệm vụ và thuộc Top 5 cơ quan, địa phương triển khai có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất cả nước.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng còn phê duyệt danh mục 66 dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.348 tỷ đồng. Năm 2025, dự kiến tỷ lệ chi cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chiếm 2% tổng chi ngân sách địa phương. Đà Nẵng còn huy động các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai nhiều dự án như: Trung tâm Dữ liệu quốc tế IDC tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Tòa nhà phần mềm công nghệ cao Viettel; chuẩn bị khởi công Trạm cáp quang biển cập bờ của Tập đoàn Viettel trong tháng 8/2025 và Trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Thành phố hiện có 3 Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 12 vườn ươm; 3 không gian sáng chế; 8 không gian làm việc chung và 3 không gian đổi mới sáng tạo để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đã hỗ trợ 31 nhiệm vụ với tổng kinh phí 5.85 tỷ đồng để phát triển các sản phẩm và doanh nghiệp Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Năm 2024, tỷ lệ kinh tế số của thành phố đạt khoảng 22% GRDP; nhân lực công nghệ số trong tổng lực lượng lao động toàn thành phố là 7,7%, gấp gần 3 lần trung bình toàn quốc; doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần 40.000 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng đang định hướng phát triển theo chiến lược với 3 trung tâm gồm: Trung tâm khoa học đổi mới sáng tạo Quốc gia, Trung tâm chuyển đổi số tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và Trung tâm về tài chính quốc tế. Đặc biệt, phát triển thành phố thông minh, với 3 yếu tố trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc.

Để tạo tiền đề cho Đà Nẵng bứt phá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, tham mưu Chính phủ ban hành khung kiến trúc về đô thị thông minh. Cùng đó, tiếp tục hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược và ứng dụng quản lý; đề xuất các sáng kiến đột phá của thành phố vào danh mục quốc gia; hoàn thiện khung pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật cho đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ mới.

Ngoài ra, Đà Nẵng đề nghị Bộ hỗ trợ thành phố xây dựng sàn giao dịch tín chỉ carbon và các sản phẩm tài chính xanh nhằm đón đầu xu thế phát triển bền vững và kinh tế xanh trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với biến đổi khí hậu và áp lực môi trường. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố Đà Nẵng sớm đạt mục tiêu, hoàn thành các nhiệm vụ được Trung ương giao và bứt phá trong tương lai.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)
Ngành khoa học cơ bản tạo cơ hội cho thí sinh trong thời đại công nghệ
Ngành khoa học cơ bản tạo cơ hội cho thí sinh trong thời đại công nghệ

Theo các chuyên gia, các ngành khoa học cơ bản là trụ cột để phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ mới, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều quyết sách cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN