Đà Nẵng phấn đấu hỗ trợ 15.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ngày 28/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2022 và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5.

Chú thích ảnh
Các đơn vị ký kết triển khai hỗ trợ thực hiện "Tháng Nhân đạo" với Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Với chủ đề “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái", Tháng Nhân đạo” năm nay tại Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 1-31/5. Các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố phấn đấu vận động hỗ trợ cho 15.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Theo đó, toàn Hội sẽ vận động, triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo gồm: thực hiện 10 công trình nhân đạo trị giá khoảng 1 tỷ đồng; phấn đấu vận động trợ giúp 1.000 địa chỉ nhân đạo cùng các hoạt động hỗ trợ khác đạt trị giá tối thiểu 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ túi lương thực, thực phẩm cho 1.079 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19 trị giá 1,7 tỷ đồng; thực hiện chương trình “Bữa cơm 0 đồng” tặng 10.000 suất ăn miễn phí trị giá 200 triệu tại các bệnh viên, trung tâm bảo trợ các đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bất hạnh…

Ngoài ra, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện khám chữa bệnh nhân đạo cho 1.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai chương trình phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trị giá 1,5 tỷ đồng; chằng chống nhà cửa cho hộ gia đình khó khăn thuộc diện di dời, sơ tán trong thiên tai…

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Công tác nhân đạo tại thành phố luôn được các cấp, các ngành quan tâm, thu hút đông đảo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các cấp Hội đã góp phần cùng thành phố thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2022. Qua đó, tạo nên phong trào thi đua làm tốt công tác nhân đạo, lan tỏa sức mạnh nhân ái, cùng nhau vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; vì mục tiêu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.   

Tại buổi lễ, 6 đơn vị gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã ký kết các chương trình phối hợp và các hợp tác nhân đạo năm 2022 trong công tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học; công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp nhân đạo giai đoạn 2022 – 2026; tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Sau Lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã tặng áo phao, túi sơ, cấp cứu cho các ngư dân quận Thanh Khê có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; thăm và trao sữa cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hội Chữ thập đỏ…

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Hà Nội: Phấn đấu hỗ trợ trên 8.000 lượt người trong Tháng Nhân đạo năm 2022
Hà Nội: Phấn đấu hỗ trợ trên 8.000 lượt người trong Tháng Nhân đạo năm 2022

Sáng 27/4, tại huyện Mỹ Đức, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hưởng ứng Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia, triển khai Tháng Nhân đạo năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN