Đà Nẵng: 'Nóng' vấn đề ngập lụt, chung cư xuống cấp

Ngày 13/12, Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tiếp tục với phiên thảo luận và phiên chất vấn. Nhiều vấn đề “nóng” trong phát triển kinh tế - xã hội đã được các đại biểu tập trung thảo luận, nghiên cứu, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Tuyến kênh thoát nước được khơi thông nên đợt mưa từ ngày 13 - 17/11 vừa qua, khu vực đường Mẹ Suốt không bị ngập úng.

Ông Lê Văn Dũng, Phó trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng cho hay, các đợt mưa lớn năm 2022, 2023, thành phố có 50 điểm ngập nước, trong đó nhiều điểm ngập nặng như đường Mẹ Suốt, Yên Thế - Bắc Sơn, kênh Phần Lăng, kiệt 96 Điện Biên Phủ… Ông Lê Văn Dũng cho rằng, để xử lý tình trạng trên, cần tận dụng địa thế, địa hình, ưu tiên nguồn vốn để xử lý hướng thoát nước phía Đông, bố trí thêm cửa xả, chia dòng nước lụt, tránh xung đột; có thể xem xét mở thêm các hướng ra vịnh Đà Nẵng.

Về vấn đề ngập lụt, Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Phú Phong cho biết, trong năm 2024, thành phố đã xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, nâng cao khả năng xử lý ngập úng đô thị, đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước đang triển khai, khảo sát đánh giá để nạo vét cải tạo hồ điều tiết trước mùa mưa…

Riêng đối với "rốn lụt" đường Mẹ Suốt, UBND thành phố đã giao cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất cống thoát nước trên đường Phùng Hưng, đoạn phường Hòa Minh ra vịnh Đà Nẵng, nhằm giảm tải cho kênh Phú Lộc, hoàn thành thẩm định hồ sơ trong quý I/2024.

Nhấn mạnh việc người dân bức xúc khi ngập lụt đô thị là chính đáng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu chính quyền thành phố tập trung các giải pháp để khắc phục, ưu tiên nguồn lực giải quyết dứt điểm từng khu bị ngập nặng, không đầu tư dàn trải, tránh tình trạng sửa chỗ này ngập chỗ khác.

Nhiều đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về tình trạng nhà xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư Thuận Phước; Hòa Minh; Lâm đặc sản Hòa Cường; tòa 12T1, 12T2 Khu tái định cư Làng Cá...

Theo ông Vũ Quang Hùng, tổ đại biểu quận Hải Châu, từ năm 2017, Sở Xây dựng thành phố đánh giá, đến năm 2020, khu chung cư Thuận Phước sẽ hết hạn sử dụng, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án di dời. Đây là khu chung cư đã xuống cấp nặng, hiện có hơn 2.000 nhân khẩu sinh sống, có nguy cơ mất an toàn.

Trả lời chất vấn, ông Phùng Phú Phong cam kết, trong tháng 1/2024 sẽ báo cáo phương án di dời 3 chung cư xuống cấp trên địa bàn gồm: Chung cư Thuận Phước, Hòa Minh, Lâm đặc sản Hòa Cường. Hai phương án đối với người dân ở các khu chung cư này là: thành phố dùng ngân sách xây chung cư mới, nhà ở xã hội cho người dân thuê lại hoặc người dân sẽ mua lại nhà ở xã hội của thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng nêu nhiều vấn đề được cử tri và nhân dân thành phố quan tâm như: Thiếu trường học tại các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố; công tác quản lý và khai thác quỹ đất công; việc thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất tại các khu công nghiệp; tình trạng nhiều hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong đội ngũ cán bộ…

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua 31 nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua 31 nghị quyết quan trọng

Chiều 12/12, Kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với 31 nghị quyết quan trọng được thông qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN