Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng được hợp nhất thành thành phố Đà Nẵng mới.
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, thành phố biển Đà Nẵng khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Đà Nẵng tối 30 Tết, những cơn gió nhẹ mang theo hơi ẩm của biển cả. Thành phố bừng sáng lung linh sắc màu. Từ cầu Thuận Phước đến cầu Trần Thị Lý, hệ thống đèn trang trí dọc hai bờ sông Hàn đồng loạt thắp sáng, biến dòng sông thành một dải lụa lấp lánh, phản chiếu nhịp sống hối hả nhưng đầy tự hào của người dân miền Trung.
Cận Tết, việc kiểm soát giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại các đô thị lớn như Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh được triển khai chặt chẽ.
Ngày 7/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Liên bang Nga với chủ đề “Trải nghiệm gói bánh chưng nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam”.
Trước nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah xâm nhập, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng yêu cầu toàn ngành Y tế thành phố chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch; tăng cường khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Đà Nẵng là nơi giao thoa của hai miền khí hậu Bắc - Nam nên có hệ sinh thái rừng tự nhiên ở mức độ đa dạng sinh học cao, với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu. Ngoài ra, dưới tán rừng tự nhiên, các hệ sinh thái phụ trợ như thảm thực vật, dược liệu, vi sinh vật rừng phát triển phong phú, tạo nền tảng cho bảo tồn và phát triển sinh kế bền vững.
Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; mở rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng là giải pháp căn cơ, bền vững được thành phố Đà Nẵng xác định là một hướng đi quan trọng. Thành phố cũng đang đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý, bảo vệ rừng xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.
Đà Nẵng không chỉ được biết đến như một đô thị ven biển mà còn là thành phố có diện tích rừng rộng lớn nằm tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Tây, đây được xem như “trục sinh thái chiến lược” quan trọng trong định hướng phát triển bền vững của thành phố thời gian tới. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình quản lý bảo vệ rừng hiện nay của Đà Nẵng đang có nhiều sự thay đổi, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao.
Về dự Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã có những chia sẻ với báo chí về niềm tin, khát vọng xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao, thực sự trở thành cực tăng trưởng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Áp dụng tối đa các quy định của Nhà nước trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một trong những phần việc khó nhất, được thành phố Đà Nẵng chọn làm khâu bứt phá ngay từ đầu năm.
Tối 31/12, trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2026, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế tham gia tạo nên không gian lễ hội sôi động, rực rỡ trên khắp các tuyến phố trung tâm và dọc hai bờ sông Hàn.
Chiều 31/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết và trao Giải báo chí "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" năm 2025.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 3438 ngày 26/12/2025 thông báo Kết luận thanh tra số 393/KL-TTCP về thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại thành phố Đà Nẵng. Tại Thông báo này, Tổng Thanh tra Chính phủ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và yêu cầu thành phố Đà Nẵng khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm liên quan đến Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City (trước đây là Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú).
Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định thương hiệu là điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2026 - 2030) và kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, ngày 19/12, tại xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 19/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (nút giao Túy Loan).
Về vụ “hố tử thần” xuất hiện trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), ngày 8/12, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (nhà thầu thi công tại dự án Khu đô thị Capital Square 3) đã có báo cáo về việc xử lý sự cố gửi Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, UBND phường An Hải.
Ngày 6/12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho biết Hội đồng bình chọn Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 đã vinh danh Đà Nẵng là Thành phố thông minh 2025, danh hiệu cao nhất và duy nhất được trao cho các địa phương tham gia Giải thưởng năm nay.
Sáng 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2025, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc.
Diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi; mưa lũ làm ảnh hưởng đến quá trình chăn nuôi gia súc, gia cầm của nông dân thành phố Đà Nẵng, nhiều người chăn nuôi trắng tay. Định hướng phát triển của ngành chăn nuôi Đà Nẵng trong thời gian tới là tái cơ cấu theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và mở rộng các mô hình an toàn sinh học.