Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở Đà Nẵng đã hoàn tất, chu toàn, nghiêm túc 

Ngày 15/3, cử tri cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng sẽ tổ chức sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố về công tác chuẩn bị cho ngày hội quan trọng này.

Chú thích ảnh
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng trả lởi phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Xin ông cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố Đà Nẵng được triển khai như thế nào?

Để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội toàn dân và cũng là ngày sinh hoạt chính trị xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước thì các cow quan Trung ương và thành phố đã ban hành rất nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức, triển khai công tác bầu cử một cách tốt nhất. Sau khi nắm tình hình thực tế tại các địa phương, cũng như kiểm tra, đánh giá, của các đoàn giám sát do Ủy ban bầu cử thành lập và Ban chỉ đạo bầu cử thành phố chỉ đạo, chúng tôi nhận thấy tất cả các công việc hiện nay tại các xã phường, các khu vực bầu cử đã được triển khai thực hiện rất nghiêm túc, chu đáo. Tất cả các phương án ứng phó trong tất cả các tình huống về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, y tế…đã được các lực lượng triển khai cụ thể. Từ khu vực đông dân cư, đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo đều đã được tổ chức chuẩn bị  nghiêm túc.

Thành phố Đà Nẵng đã triển khai các giải pháp gì để đảm bảo việc lựa chọn ứng cử viên, không chỉ đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần mà còn thực sự tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức, đáp ứng được kỳ vọng phát triển của một thành phố đáng sống?

Chúng tôi đã tổ chức 3 lần hiệp thương rất dân chủ, công khai và hướng dẫn rất cụ thể cho các địa phương để tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, 3 lần hiệp thương ở cấp thành phố và các xã phường đều được thực hiện một cách nghiêm túc, đem lại kết quả tích cực. Chúng tôi đã tổ chức để các cử tri nghe và trao đổi rất rõ ràng về các danh sách ứng cử viên để họ cân nhắc, lựa chọn trong các lần hiệp thương thứ 2 và thứ 3. Thông qua đó, các kiến nghị, ý kiến của họ được giải quyết kịp thời, các đơn thư được giải quyết đúng quy định…

Thành phố cũng tổ chức thành công 3.371 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thu hút hơn 340 nghìn lượt cử tri tham dự. Trong đó, hoạt động tiếp xúc của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tổ chức tại 70 điểm (gồm cả trực tiếp và trực tuyến); đối với đại biểu HĐND thành phố khóa XI là 161 điểm (gồm trực tiếp và trực tuyến); riêng cấp xã, phường ghi nhận con số ấn tượng với 3.140 hội nghị.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu 14 đại biểu; 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, bầu 76 đại biểu. Toàn thành phố có 628 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 1.907 đại biểu được bầu và 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.784 tổ bầu cử được thành lập, giúp cho hơn 2,18 triệu cử tri trên địa bàn thành phố thuận lợi trong việc bỏ phiếu.

Chú thích ảnh
Khu vực bỏ phiếu số 5 phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực đời sống - xã hội. Trong lần bầu cử này, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã được ứng dụng như thế nào, thưa ông?

Lần bầu cử này, việc khai thác công nghệ thông tin, chuyển đổi số được hết sức quan tâm để đem lại hiệu quả cao nhất. Trước hết là sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư do công an quản lý để nắm bắt danh sách cử tri tại địa phương; cổng thông tin điện tử bầu cử của thành phố đã được xác lập, tất cả các thông tin, quy định, quy chế, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn bầu cử, thông tin ứng cử viên, chương trình hành động…đều được thể hiện trên cổng thông tin này. Cổng thông tin cũng sử dụng AI - trí tuệ nhân tạo để thực hiện hỏi đáp những vấn đề liên quan đến hoạt động bầu cử. Bản đồ số về các điểm bầu cử đã được xác lập, có thể theo dõi được các khu vực bầu cử trên địa bàn thành phố diễn biến như thế nào. Việc cung cấp thông tin lên các trang điện tử, trang mạng xã hội, ứng dụng VNeID cũng được hướng dẫn rất cụ thể cho người dân, để người dân có thể truy cập thông tin về bầu cử, thông tin các ứng cử viên ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào. Tôi cũng rất mong các ứng cử viên lần này được nhân dân tín nhiệm sẽ thực sự xứng đáng cho niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.

Trân trọng cám ơn ông!

Trần Tĩnh - Anh Dũng (TTXVN)
Nhìn lại 15 cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam trong lịch sử
Nhìn lại 15 cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam trong lịch sử

Nước ta đã trải qua 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Mỗi cuộc bầu cử diễn ra trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, nhưng đều phản ánh rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị và tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN