Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng được hợp nhất thành thành phố Đà Nẵng mới.
Chiều 2/12, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Họp báo tháng 12/2025 để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên; tình hình phòng, chống lụt bão và công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Ngày 27/11, UBND phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh.
Lần đầu tiên, Đà Nẵng được ghi tên trong Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu (StartupBlink).
Một tuần sau khi lũ lớn đi qua, cùng với vệ sinh nhà cửa, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt, nông dân các địa phương của thành phố Đà Nẵng tích cực ra đồng vệ sinh đồng ruộng, khơi thông nước đọng, làm đất và chuẩn bị điều kiện để bước vào vụ sản xuất mới, nhằm sớm ổn định cuộc sống, sản xuất sau mưa lũ.
Chỉ trong vòng hai tháng, người dân xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng đã năm lần phải chạy lũ. Những cơn mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, cuồn cuộn như muốn cuốn trôi mọi thứ.
Thành phố Đà Nẵng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, có diện tích tự nhiên hơn 11.867 km2 sau sáp nhập, hiện có hơn 2,8 triệu người thuộc 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, với đặc điểm địa hình đa dạng gồm vùng núi rộng lớn, trung du, đồng bằng và bờ biển dài 215 km.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có những chỉ đạo khẩn cấp và quyết liệt về công tác tìm kiếm người mất tích, di dời dân cư và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đoạn đường đi từ phường Tam Kỳ đến xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) xuất hiện hơn 100 điểm sạt lở lớn nhỏ.
Ngay trong sáng 7/11, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân thu dọn cát và rác thải trên toàn tuyến ven biển sau bão số 13.
Do ảnh hưởng của bão số 13, tối ngày 6/11 tại một số khu vực địa phương phía Nam thành phố Đà Nẵng có gió lốc gây tốc mái nhà; cây xanh, trụ điện, cổng văn hóa bị ngã đổ.
Lũ chồng lũ, bão nối bão tràn vào Đà Nẵng. Dù còn khá “non trẻ” trong vận hành chính quyền địa phương mới, song mọi chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở về ứng phó thiên tai, bảo vệ người dân, tài sản và hạ tầng đều được triển khai nhanh, gọn, hiệu quả.
Sáng 5/11, Công ty Điện lực thành phố Đà Nẵng đã thành lập nhiều tổ công tác gồm hàng trăm kỹ sư, công nhân về các địa phương để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hư hại sau mưa lũ và triển khai ngay các biện pháp cấp bách, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng điện và an toàn hệ thống lưới điện trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền.
Ngày 5/11, Ủy ban nhân dân xã La Dêê (thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 17 hộ dân ngay trong đêm sau khi phát hiện một vết nứt đất kéo dài hơn 100 m, sâu khoảng 1 m tại thôn Đắc Rích, nằm sát khu vực từng xảy ra sạt lở trước đây.
Mưa lũ lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão đã gây ra thiệt hại nặng nề trên các tuyến đường huyết mạch qua khu vực miền núi Đà Nẵng, đặc biệt là Quốc lộ 14G và đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây). Các đơn vị quản lý đường bộ đang dốc toàn lực, chạy đua với thời gian để thông tuyến, khôi phục giao thông và cung ứng hàng hóa cho người dân vùng bị cô lập.
Ngày 1/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, xác nhận địa phương vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư thôn Atếêp trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, rất may mắn không có thiệt hại về người.
Do tác động của mưa lũ, khu vực bờ kè biển An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng bị sóng đánh sập hàng trăm mét đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của gần 200 hộ dân sống ven bờ sông Thu Bồn và công trình giao thông.
Sau nhiều ngày ách tắc giao thông trên Quốc lộ 24C do lượng đất đá sạt lở núi tràn xuống nền đường, đến chiều 28/10, giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối từ đồng bằng lên vùng núi cao của thành phố Đà Nẵng đã được khai thông.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan kết nối 2 thành phố Huế-Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, một khối lượng đất đá rất lớn từ trên núi đã tràn xuống mặt đường.
Ảnh hưởng của bão số 12 khiến bờ kè đang thi công và vỉa hè tuyến đường Như Nguyệt chạy dọc bờ sông Hàn (đoạn từ ngã ba Như Nguyệt - Xuân Diệu đến chân cầu Thuận Phước, gần Công viên phần mềm số 2) chịu thiệt hại nghiêm trọng do kết hợp của triều cường, nước sông dâng cao và những đợt sóng đánh dữ dội.
“Nhờ các đơn vị thi công đê kè bảo vệ bờ biển Hội An, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng tại chỗ huy động nhiều phương tiện, vật tư và nhân lực để gia cố khẩn cấp, nên từ ngày và đêm 22/10 đến sáng nay 23/10, tại vùng biển Hội An có mưa to, triều cường và sóng cao liên tục dội vào đất liền, nhưng tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở những khu vực xung yếu, nhất là khu vực bờ biển thuộc khu phố Tân Thạnh phường Hội An Tây tạm thời đã được ngăn chặn, bà con rất mừng”, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Thành, phường Hội An Tây (Đà Nẵng) Nguyễn Chín chia sẻ.