Dự án Hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công qua Khu kinh tế mở Chu Lai, theo quy mô mặt cắt quy hoạch 38m. Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN
Cùng với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân trong vùng ảnh hưởng của các dự án, đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung xử lý quyết liệt, có kết quả rõ ràng đối với tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường, nhất là công trình trọng điểm, có quy mô lớn để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số bền vững.
Sau một thời gian dài thi công cầm chừng, nhiều hạng mục giậm chân tại chỗ, vì thiếu mặt bằng và vật liệu xây dựng. Đầu năm nay, dự án đường liên kết vùng Miền Trung có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng đã triển khai thi công trên toàn tuyến. Đây là kết quả của sự nỗ lực vượt bậc và sự vận dụng linh hoạt nhưng đúng quy định của pháp luật trong đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân vùng dự án và đảm bảo nguồn cung về vật liệu xây dựng thông thường cho công trình.
Là một trong số hàng trăm gia đình có nhà ở và vật kiến trúc bị ảnh hưởng một phần hoặc phải tái định cư để nhường mặt bằng cho dự án đường liên kết vùng miền Trung, ông Phạm Hữu Hậu ở xã Tiên Phước chia sẻ, tuyến đường liên kết vùng được Nhà nước đầu tư xây dựng trên cơ sở nâng cấp, mở rộng con đường cũ chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, là ước mơ từ bao đời nay của người dân trong vùng.
Tuy nhiên vẫn còn không ít gia đình, nhất là những hộ buộc phải tái định cư chưa chịu nhận tiền đền bù để nhường mặt bằng là do giữa mức đền bù và giá trị thực tế trên thị trường có sự chênh lệch khá lớn. Đầu năm nay, sau khi mức giá đền bù được các cơ quan chức năng tính toán đầy đủ, chi tiết và gần với giá trị thực tế nên tất cả các hộ còn “dùng dằng” đã nhận tiền đền bù và nhận đất tái định cư.
Ông Nguyễn Hùng Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng cho biết, bước vào năm 2026, xã Tiên Phước đã sớm triển khai quyết liệt bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các công trình trọng điểm như đường liên kết vùng, hồ thủy lợi Suối Thỏ, công trình lưới điện 110 KV.
Để có mặt bằng sạch cho các dự án trên, UBND xã Tiên Phước đã thành lập tổ công tác, triển khai lộ trình, biện pháp thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong năm 2026, địa phương sẽ tập trung tối đa nguồn lực, nhất là nguồn lực về con người có trình độ chuyên môn tốt, phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả rõ ràng, dứt khoát, thấu tình, đạt lý trong đền bù để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra.
Mặt khác, khi địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch thì chủ đầu tư phải yêu cầu đơn vị thi công phải tập trung phương tiện, thiết bị, nhân lực để thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, như vậy mới tạ được sự đồng thuận cao trong nhân dân - Chủ tịch UBND xã Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh đề xuất.
Cùng đó, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung xử lý tình trạng thiếu vật liệu xây dựng thông thường - một trong những nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ đối với các công trình, nhất là công trình trọng điểm.
Ông Nguyễn Hữu Hòa - Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình; trong đó, ưu tiên dự án trọng điểm. Ban Quản lý phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện những thủ tục cần thiết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp mới, gia hạn thời gian khai thác đối với từng mỏ vật liệu cụ thể để đảm bảo cung cấp nguồn vật liệu cho đơn vị thi công.
Điển hình như công trình cầu Vân Ly và đường dẫn vượt sông Thu Bồn là dự án sử dụng nguồn vật liệu đất đắp lớn, Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng nguồn vật liệu để cấp đủ, kịp thời, đảm bảo tiến độ của dự án. Đồng thời, khuyến khích đơn vị thi công chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu từ các mỏ vật liệu được phép khai thác trong khu vực nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Theo Nghị quyết HĐND thành phố Đà Nẵng, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố lên đến trên 15.000 tỷ đồng. Để giải ngân hết nguồn vốn này, bên cạnh việc tập trung hoàn thiện cơ chế về đầu tư công, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công trình nằm chờ vì thiếu mặt bằng và vật liệu xây dựng.
Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2026 sẽ tập trung ưu tiên các dự án trọng điểm; trong đó có một số dự án lớn của Tập đoàn THACO - Trường Hải, dự án lớn trong Khu kinh tế mở Chu Lai, dự án đường Võ Chí Công các thành phần 1 và 2, đường liên kế vùng miền Trung... Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, thành lập các tổ công tác đặc biệt nhằm tăng cường phối hợp với ngành chức năng, địa phương làm tốt hơn nữa khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư đẩy mạnh tiến độ thi công trong thời gian thời tiết thuận lợi trong năm.
Đầu năm nay, trong chuyến kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu thông thường và vướng mặt bằng. Đây là yêu cầu hàng đầu, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng.
Qua đó, chấm dứt tình trạng thi công cầm chừng, chậm hoàn thành đưa vào sử dụng, nhất là các công trình trọng điểm. Thi công nhanh, đảm bảo tiến độ và chất lượng, giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công để từng bước hoàn thiện hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố.