Ngày 15/7, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Công ty Điện lực Thuận An phối hợp với Ban quản lý Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp để rà soát hồ sơ, hoàn tất khảo sát và ký hợp đồng mua bán điện cho các hộ dân tại chung cư.
Trước tình trạng triều cường, sóng lớn liên tục gây sạt lở tại khu vực Cồn Nhất Trí (phường Bắc Nha Trang), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã chủ động phối hợp cùng các sở, ngành và UBND thành phố Nha Trang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống, khắc phục sạt lở.
Ngày 14/7, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến sự việc xuất hiện hàng trăm xác chết động vật bị vứt ra môi trường, nhất là trên các kênh, mương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở này cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo phương án xử lý.
Sau một thời gian dài bị đình trệ, Dự án Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (Dự án Kè Cái Sơn) đã chính thức thi công trở lại từ tháng 4/2025, mang lại niềm vui và hy vọng cho hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến rạch thuộc phường An Bình và phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ.
Nhiều tuyến đường tỉnh lộ phục vụ thi công dự án cao tốc trên địa bàn Gia Lai xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân địa phương.
Sau 4 năm kể từ thời điểm khởi công xây dựng, dự án đường giao thông từ xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil) đến xã Cư K’nia (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) vẫn còn dang dở, chưa hoàn thành. Đáng chú ý hơn, nhà thầu đang thi công cầm chừng trong khi mùa mưa đang đến gần, việc đi lại sẽ rất khó khăn.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đang phối hợp với các cơ quan liên quan gia hạn đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh từ tháng 6 đến tháng 12/2025 nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định.
Ngày 12/6, thông tin từ UBND huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) cho biết, việc khắc phục cầu sụp lún tại xã Mỹ Thuận đến nay đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân địa phương.
Sau phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về việc nhiều hộ dân có đất sản xuất tại ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) bị mất lối đi chung kể từ khi xây dựng Nhà văn hóa ấp 3 và chuồng bò của một hộ dân ở kế đó “mọc lên”, gần đây, chính quyền địa phương đã xây dựng cầu để người dân lưu thông.
Ngày 6/6, UBND thành phố Hải Phòng làm việc với các công dân có kiến nghị liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư, biệt thự cao cấp bán và cho thuê, khách sạn 5 sao và khu ẩm thực chợ đêm tại phường Hòa Bình, phường Thủy Đường và Dự án mở rộng vành đai an toàn nổ mìn của Công ty Xi măng Phúc Sơn tại núi Trại Sơn, xã Ninh Sơn, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Nhiều năm trôi qua, người dân vẫn chưa nhận được hỗ trợ, bồi thường từ Dự án Khu tái định cư xóm Túp, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Theo phản ánh của hàng chục hộ dân thuộc tổ dân phố 8 và 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), thời gian gần đây một công ty chế biến các mặt hàng hải sản nằm ngay trong khu đông dân cư xả trực tiếp nước thải xuống suối, gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của hàng trăm hộ dân.
Thời gian qua, trong quá trình thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam qua tỉnh Hà Tĩnh đã khiến hàng trăm ngôi nhà, công trình của người dân bị rạn, nứt.
Tại Phường 10, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), 17 hộ dân ở Khu tái định cư 4,07 ha phản ánh về tình trạng họ được cấp tái định cư 12 năm nay nhưng lại không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do một phần khu tái định cư này đang bị quy hoạch “chồng” quy hoạch. Vụ việc kéo dài khiến người dân rất bức xúc.
Khoảng năm 2001, nhiều hộ dân có đất sản xuất tại ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cùng nhau góp tiền mua đất, mở lối đi chung ra đồng ruộng phục vụ canh tác lúa. Thế nhưng, khoảng 2 năm nay, từ khi xây dựng Nhà văn hóa ấp 3 và chuồng bò của một hộ dân ở gần đó “mọc lên”, lối đi này bỗng dưng “biến mất”. Nhiều người dân bức xúc vì mất lối đi chung để ra đồng khiến việc sản xuất lúa gặp khó khăn.
Ngày 20/5, thông tin từ Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý) tỉnh Bình Định cho biết, Công trình hệ thống tưới tiết kiệm tại xã Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây (trạm bơm Mỹ Tài), huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã được sửa chữa các hư hỏng và hoạt động trở lại, cung cấp nước cho ruộng của người dân.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhất là mưa lũ cường độ cao xuất hiện những năm gần đây khiến các bờ kè sông, kênh mương ở tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng chưa được khắc phục kịp thời.
Mặc dù xe tự chế 3 bánh, 4 bánh là loại xe bị cấm sản xuất, lắp ráp, lưu hành theo quy định của pháp luật nhưng thời gian qua, việc sử dụng loại xe này lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn còn diễn ra phổ biến, đặc biệt là tại khu vực nông thôn do tính linh hoạt, nhỏ gọn, tiện lợi của loại phương tiện này.
Hàng trăm người dân tại thành phố Long Xuyên (An Giang) bức xúc, cầu cứu lãnh đạo tỉnh An Giang vì ký hợp đồng mua nhà ở xã hội với Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á (Công ty Đông Á) quá thời gian giao nhà hơn 1 năm nhưng chủ đầu tư vẫn im lặng, không có động thái bàn giao căn hộ.
Nhiều người dân ở khu dân cư Soi Khánh - Soi Cát (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) bức xúc vì bãi tập kết hàng nghìn mét khối cát nằm giữa khu dân cư từ gần 2 năm nay.