Báo Thái đặt ra nghi vấn khi HLV Polking bất ngờ xem trận Hà Nội FC và Công an Hà Nội

Báo chí Thái Lan tỏ ra bất ngờ khi HLV Mano Polking tới xem trận đấu giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Công an Hà Nội tối 9/2.

Clip HLV Mano Polking gây bất ngờ khi tới dự khán trận Hà Nội FC - Công an Hà Nội:

HLV của tuyển Thái Lan, Mano Polking đã dự khán trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng 2 V-League 2023. Việc ông Polking có mặt ở một trận đấu tại V-League đã gây bất ngờ lớn cho cả CĐV Việt Nam lẫn Thái Lan.

Tờ Siamsport mới đây đăng tải bài viết với dòng tít: "HLV của tuyển quốc gia Thái Lan, Mano Polking vừa qua đã tới Việt Nam để xem trận đấu giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội. Ông Polking cũng gặp gỡ người quen của mình là William Henrique, cầu thủ từng chơi bóng ở Thai League trước đây".

Trong khi đó, tờ Idoojung của Thái Lan đưa ra thông tin đáng chú ý: "Sau khi vô địch AFF Cup 2022, HLV Mano Polking đã nghỉ ngơi khi đội tuyển Thái Lan không thi đấu. Hợp đồng của HLV Polking với Liên đoàn bóng đá Thái Lan sắp hết hạn và hai bên đang thương thảo".

Việc ông Polking tới sân Hàng Đẫy trong bối cảnh sắp đáo hạn hợp đồng với đội tuyển Thái Lan đã làm dấy lên những hoài nghi về việc nhà cầm quân người Brazil gốc Đức này có thể thế chỗ cho Paulo Foiani, HLV của CLB Công An Hà Nội.

Một chi tiết đáng chú ý là HLV Polking sang Việt Nam mừng sinh nhật bạn thân Paulo Alexandre - người hiện làm HLV thể lực của Công an Hà Nội.

HLV tuyển Thái Lan còn tiết lộ ông được Paulo mời đến thăm đại bản doanh của Công an Hà Nội tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF ở Văn Lâm, Hưng Yên. Điều này càng khiến nhiều người hoài nghi ông Polking có thể trở thành HLV mới của CLB Công An Hà Nội.

Sau khi giành 2 chức vô địch AFF Cup, việc ông Polking ra đi là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nếu như nhà cầm quân này không đạt được thoả thuận với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Trong quá khứ, HLV Polking từng có khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam khi ông dẫn dắt CLB TP Hồ Chí Minh (2020 - 2021).

Chú thích ảnh
HLV Polking gặp gỡ William Henrique. Ảnh: TT&VH.

Ở trận đấu vừa qua, đội bóng của HLV Paulo Foiani dù sở hữu dàn cầu thủ nổi tiếng trong đội hình nhưng vẫn nhận thất bại trước Hà Nội FC. Sức ép đang tăng dần với HLV Paulo Foiani bởi sau khi CLB Công an Hà Nội liên tục đưa về những ngôi sao đáng chú ý, mục tiêu mà họ hướng đến ở mùa giải này rất có thể là chức vô địch.

Cũng phải nói rằng ở mùa giải này, bóng đá Thái Lan đang có ảnh hưởng lớn đối với bóng đá Việt Nam. Đầu tiên là việc nhãn hàng của Thái Lan, Carabao tài trợ cho CLB Hoàng Anhh Gia Lai. Bên cạnh đó việc Hà Nội FC bổ nhiệm Bozidar Bandovic, cựu HLV CLB Buriram United.

Trả lời truyền thông Việt Nam, HLV Polking nói lý do dự khán trận Hà Nội FC và Công an Hà Nội: "Khi tôi cùng tuyển Thái Lan đến Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu ở AFF Cup 2022, những người bạn của tôi ở CLB Công an Hà Nội đã đến thăm tôi và cùng uống cà phê. Tôi đã hứa với họ rằng khi nào rảnh sẽ quay lại đây để xem Công an Hà Nội đá V-League".

"Không khí thật tuyệt vời! Tôi vẫn luôn nói rằng con người ở đây đam mê bóng đá. Trận đấu rất thú vị giữa nhà đương kim vô địch và tân binh giải đấu với rất nhiều những cầu thủ chất lượng. Hãy luôn ủng hộ giải đấu, thúc đẩy sự phát triển giải đấu và đưa giải đấu lên một tầm cao mới. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng, dù ở Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia hay đất nước Đông Nam Á nào, chúng ta phải thúc đẩy giải đấu để một ngày chúng ta sẽ có 1 giải đấu hấp dẫn của Đông Nam Á", ông Polking nói tiếp.

Theo Thethaovanhoa.vn
Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: Công cường đấu thủ giỏi
Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: Công cường đấu thủ giỏi

Tối 13/1, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón nhà ĐKVĐ Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Một trận “chung kết trong mơ” của bóng đá Đông Nam Á khi đội bóng có hàng công mạnh nhất so tài cùng đội có hàng phòng ngự hiệu quả nhất, và có lẽ không còn kịch bản nào hoàn mỹ hơn để khép lại kỳ AFF Cup lần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN