Huấn luyện viên tuyển Thái Lan: ‘Việt Nam nhiều lợi thế hơn’

HLV Alexandre Polking phát biểu như một cách giảm áp lực cho các học trò trước trận chung kết lượt đi rằng đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế hơn Thái Lan ở trận đấu lúc 19 giờ 30 ngày 13/1 tới.

Chú thích ảnh
Thái Lan đang có hàng tấn công mạnh nhất AFF Cup 2022. Ảnh: FAT

Tại buổi họp báo sau chiến thắng Malaysia 3 - 0 trên sân Thammasat ở trận bán kết lượt về AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tối qua 10/1, HLV Alexandre Polking đánh giá: "Ở trận đấu tới, Việt Nam có lợi thế hơn chúng tôi về nhiều mặt.

Họ được thi đấu trên sân nhà và được nghỉ nhiều hơn một ngày. Hôm nay, họ được nghỉ ngơi hoàn toàn trong khách sạn nhưng dù thế nào, tôi vẫn thích việc đá lượt về trên sân nhà".

Trong khi đó, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho trận đấu lượt về bằng việc đặt vé di chuyển sang Bangkok trưa 14/1, nửa ngày sau khi trận chung kết lượt đi khép lại.

Thái Lan là đương kim vô địch và sau những gì đã thể hiện từ đầu giải đến nay, đặc biệt là trong trận chung kết lượt về thắng Malaysia, họ cho thấy sẽ là đối thủ khó chịu bậc nhất với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Bản thân HLV Polking cũng lấn lướt trong những lần đối đầu đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam từng hòa Thái Lan 0 - 0 trong hai trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thua 0 - 2 và hòa 0 - 0 ở bán kết AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo mới chỉ thắng Thái Lan 1 - 0 tại King’s Cup hồi năm 2019 ở Buriram còn chưa từng vượt qua đối thủ ở một trận đấu thuộc giải chính thức.

14 năm trước, khi đội tuyển Việt Nam lần đầu đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á đã vượt qua Thái Lan sau hai lượt trận, thắng 2 - 1 trên sân khách và hòa 1- 1 tại sân nhà.

Theo Thethaovanhoa.vn
AFF Cup 2022: Tổ trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam gặp Thái Lan
AFF Cup 2022: Tổ trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam gặp Thái Lan

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), tổ trọng tài người Hàn Quốc do ông Ko Hyung-jin là trọng tài chính đã được giao nhiệm vụ điều hành trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ngày 13/1 trên sân vận động Mỹ Đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN