Huấn luyện viên chỉ ra vấn đề của tuyển Thái Lan trước vòng bán kết AFF Cup 2022

Tuyển Thái Lan kết thúc vòng bảng AFF Cup 2022 với ngôi nhất bảng A, HLV Mano Polking nhấn mạnh rằng đội bóng của ông vẫn cần phải chơi tốt hơn nếu muốn bảo vệ chức vô địch.

Chú thích ảnh
HLV Polking nhấn mạnh Thái Lan cần phải chơi tốt hơn. Ảnh: FAT

Đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Campuchia với tỷ số 3 - 1 để chiếm ngôi đầu bảng A. Họ có 10 điểm sau 4 lượt trận, bằng Indonesia nhưng hơn hiệu số bàn thắng.

Sau trận đấu vừa qua, HLV Mano Polking chia sẻ: "Đối với chúng tôi, đó mới chỉ là một nửa mục tiêu. Bây giờ chúng ta hãy chờ xem Thái Lan sẽ gặp ai ở bán kết. Trước khi phân tích đối thủ, Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: bảo vệ chức vô địch".

"Điều rõ ràng là nếu chúng tôi muốn bảo vệ danh hiệu, chúng tôi phải chơi tốt hơn. Đặc biệt trong hiệp 1, chúng tôi đã để mất nhiều bóng hơn dự tính. Campuchia có cách chơi áp sát như nhiều đội ở World Cup. Họ cũng tập trung vào lối chơi phòng ngự và cố gắng tìm cách phản công. Campuchia có cầu thủ chơi tốc độ, và chúng tôi biết chiến thuật này của họ".

HLV Polking nói thêm: “Như tôi đã nói, chúng ta phải phân tích đối thủ, cần phải sửa chữa cho trận đấu tiếp theo ở bán kết. Toàn đội không được phép để mất bóng dễ dàng như ở hiệp 1 trận gặp Campuchia".

"Trong hiệp 2, các cầu thủ đã giành lại quyền kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội để có được bàn thắng. Đó là những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi phải tiếp tục phân tích và chúng tôi cần phải làm tốt hơn".

Chiến lược gia 46 tuổi cũng nhấn mạnh vai trò của việc giành vị trí nhất bảng A. Đó là bởi Thái Lan muốn được chơi trận lượt về bán kết trên sân nhà.

"Tôi đã nói trước đó rằng chúng tôi muốn trở thành đội nhất bảng. Điều đó sẽ tạo lợi thế đá sân nhà ở trận lượt về trước mặt người hâm mộ. Đó là mục tiêu của chúng tôi", Polking nhấn mạnh.

"Không quan trọng chúng tôi sẽ gặp ai. Bởi vì chúng tôi chỉ cần chơi trận thứ hai trên sân nhà của mình".

Theo Thethaovanhoa.vn
AFF Cup 2022: Đánh bại Campuchia, Thái Lan giành ngôi nhất bảng A
AFF Cup 2022: Đánh bại Campuchia, Thái Lan giành ngôi nhất bảng A

Trong trận đấu tối 2/1, ĐT Campuchia đã gây bất ngờ lớn cho chủ nhà Thái Lan khi họ nhập cuộc tự tin, và thi đấu rất kỷ luật, khác xa với hình ảnh của chính Campuchia trong các giải đấu trước. Cách tiếp cận của Campuchia trước Thái Lan về cơ bản là kéo đội hình về sâu về phía sân nhà, sau đó tận dụng các đường phản công nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN