Xin bảo hộ phá sản, Puerto Rico dự kiến đóng cửa 184 trường công

Theo thông báo ngày 5/5, hai ngày sau khi xin bảo hộ phá sản do khủng hoảng nợ, Puerto Rico sẽ đóng cửa 184 trường công và chuyển khoảng 27.000 học sinh sang trường mới từ năm học tới.

Một lớp học tại Puerto Rico. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Cơ quan Giáo dục Puerto Rico, bà Yolanda Rosaly, cho biết, động thái trên ước tính sẽ tiết kiệm trên 7 triệu USD cho phần lãnh thổ thuộc Mỹ này.

Người đứng đầu Cơ quan Giáo dục Puerto Rico, Julia Keleher nói rằng Puerto Rico đang rơi vào khủng hoảng tài chính và không có đủ các nguồn lực, sau khi cấp gần 3 tỷ USD cho hệ thống giáo dục trong 10 năm. Puerto Rico hiện có tổng cộng 1.292 trường công, với 365.000 học sinh/sinh viên.

Ngày 3/5, Thống đốc Puerto Rico Ricardo Roselló tuyên bố phần lãnh thổ thuộc Mỹ này đã phá sản để tái cấu trúc lại khoản nợ công khổng lồ lên tới 70 tỷ USD.


Ngoài con số nợ nước ngoài khổng lồ, Puerto Rico hiện tại còn gánh chịu tỷ lệ nghèo đói lên tới 45%, dân số giảm và tỷ lệ thất nghiệp cao gấp đôi mức trung bình của toàn nước Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Puerto Rico tuyên bố phá sản để tái cơ cấu nợ
Puerto Rico tuyên bố phá sản để tái cơ cấu nợ

Thống đốc Puerto Rico Ricardo Roselló ngày 3/5 tuyên bố phần lãnh thổ thuộc Mỹ này đã phá sản để tái cấu trúc lại khoản nợ công khổng lồ lên tới 70 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN