Malaysia đứng đầu Đông Nam Á về tỉ lệ béo phì

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn báo cáo về “Tình trạng béo phì ở các nước ASEAN” do cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU) thực hiện dựa trên kết quả khảo sát ở 6 nước Đông Nam Á bao gồm Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, cho thấy Malaysia là nước có tỷ lệ béo phì cao nhất.

Malaysia đứng đầu Đông Nam Á về tỉ lệ béo phì. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo trên, tỷ lệ béo phì ở Malaysia là 13,3%, trong khi tỷ lệ thừa cân là 38,5%. Báo cáo cho biết tình trạng này đã khiến Malaysia phải tiêu tốn ngân sách từ 4,26 tỷ RM đến 8,53 tỷ RM (từ 1-2 tỷ USD) để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Con số đó tương đương từ 10%-19% tổng chi y tế của quốc gia này.

Báo cáo cho rằng có nhiều yếu tố dẫn tới tình trạng trên như người Malaysia yêu thích thức ăn nhanh hay nền văn hoá ẩm thực phong phú của nước này. Bên cạnh đó, rất ít người Malaysia coi béo phì là vấn đề nguy hiểm cho sức khoẻ.

Theo báo cáo, tỷ lệ béo phì thay đổi tùy thuộc vào sự khác biệt về dân tộc, di truyền, khu vực và kinh tế. Trên cơ sở báo cáo, EIU nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà hoạch định chính sách cần phải xác định nhóm cộng đồng có nguy cơ béo phì cao để từ đó phát triển các chính sách và can thiệp vì sức khỏe cộng đồng.

TTXVN/Tin Tức
Ăn hoa quả thay cơm để giảm cân: Cẩn thận lại mắc béo phì
Ăn hoa quả thay cơm để giảm cân: Cẩn thận lại mắc béo phì

Vẫn nghĩ ăn hoa quả sẽ tốt, không bị tăng cân nên không ít chị em đã nhịn ăn cơm để ăn bù hoa quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN