Italy bán xe công vụ hạng sang để cắt giảm chi tiêu

Ngày 18/4, chính phủ Italy thông báo đã thu về 371.400 euro (513.200 USD) thông qua việc bán đấu giá trên mạng eBay những chiếc ô tô công vụ hạng sang. Đây là sáng kiến mang tính tượng trưng của tân Thủ tướng Matteo Renzi nhằm giảm bớt thực trạng các bộ ở nước này chi tiêu quá mức, gây bất bình trong dân chúng.

Ông Matteo Renzi là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Italy.


Chủ sở sở hữu 52 chiếc xe được bán đấu giá là cơ quan cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và Bộ Quốc phòng. Tất cả những chiếc xe này đều là xe hạng sang, trong đó có 5 chiếc BMW và 2 chiếc Audi, mỗi chiếc trị giá trung bình 7.142 euro.

Ngày 16/5 tới sẽ diễn ra cuộc bán đấu giá tổng cộng 151 chiếc xe công, bao gồm 8 chiếc xe bọc thép Maserati của Bộ Quốc phòng. Những chiếc Maserati chưa qua sử dụng có mức giá trung bình 100.000 euro/chiếc. Chính phủ cho biết những chiếc xe được chọn đem bán không còn đáp ứng mục đích sử dụng nữa.

Trong bối cảnh Italy đang vật lộn để thoát khỏi thời kỳ suy thoái kinh tế kéo dài 2 năm, lãnh đạo cấp quốc gia và địa phương của nước này buộc phải giảm lượng "xe xanh", loại xe công vụ hạng sang được coi là đặc quyền của chính giới Italy từ nhiều thập kỷ nay.


Ngay sau khi lên cầm quyền hồi tháng 2 vừa qua, ông Renzi đã phát động sáng kiến bán đấu giá xe công và sáng kiến này ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dân chúng.


TTXVN/Tin tức

Khủng hoảng ngành báo in Italy
Khủng hoảng ngành báo in Italy

Khủng hoảng kinh tế và sự phát triển của các loại hình báo chí trên Internet đang đe dọa nghiêm trọng báo in ở Italy, đẩy ngành này vào một cuộc vật lộn với nhiều thách thức để tồn tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN