Du lịch theo dấu chân “Hậu duệ mặt trời”

Nhờ sự thành công của phim “Hậu duệ mặt trời”, nhiều địa điểm quay phim ở cả Hàn Quốc và nước ngoài đã trở thành điểm du lịch hút khách.

Du lịch lấy cảm hứng từ phim

Lee Yun Hee, nữ y tá 37 tuổi, đã chọn Hy Lạp cho kỳ nghỉ hè sớm của mình. Điều đặc biệt là lần này, cô quyết định trải nghiệm một loại hình du lịch khác với thông thường. Cô muốn đi tới theo dấu chân của Đại úy Yoo Si Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon, cặp đôi nam nữ chính do Song Joong Ki và Song Hye Kyo thủ vai trong bộ phim gây sốt “Hậu duệ mặt trời”.

Bộ phim có một số tập được quay tại đảo Zakynthos của Hy Lạp, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của châu Âu nhưng còn xa lạ với du khách Hàn Quốc. Lee và những thành viên trong tour du lịch của cô đã dừng chân tham quan Athens chút ít trước khi tới Zakynthos bằng xe buýt và phà, thời gian tổng cộng mất 6 tiếng. Và mất thêm 1 tiếng rưỡi để tới bãi biển Navagio nổi tiếng bằng xe ô tô và thuyền. Nơi đây bị tách biệt bởi những vách đá cao, và có một chiếc tàu đắm mà hai ngôi sao họ Song từng hẹn hò trong phim.

Du khách Trung Quốc tham quan một địa điểm quay phim của bộ phim "Vì sao đưa anh tới" ở Incheon, phía tây thủ đô Seoul, tháng 3/2016.

“Khi tới đó, tôi đã xúc động vô cùng khi ngồi đúng tại chỗ họ đã ngồi và chụp ảnh giống như họ. Giờ tôi còn muốn tham quan các địa điểm quay phim khác ở Hàn Quốc và sống trong cảm giác này thêm nữa”, Lee nói.

Y tá Lee không phải là người duy nhất có dự định đi nghỉ tại những địa điểm quay phim cả ở Hàn Quốc và nước ngoài khi hiện nay khách du lịch dễ dàng tìm hiểu về dàn diễn viên, trang phục và cả địa điểm quay phim thông qua mạng Internet.

“Ngành công nghiệp du lịch đang ngày càng bị chi phối bởi các serie truyền hình như các chương trình giải trí và phim ảnh. Khi một bộ phim thu hút khán giả, chúng tôi lập tức triển khai các gói du lịch tại các địa điểm quay phim cả ở trong và ngoài nước”, ông Cho Il Sang, phát ngôn viên Hana Tour Service Inc., công ty du lịch hàng đầu tại Hàn Quốc nói.

Từ giữa tháng 4, gói du lịch Hy Lạp 9 ngày của Hana Tour gồm một đêm nghỉ ở đảo Zakynthos đã thu hút hơn 150 du khách chỉ trong 2 tuần đầu. “Gói du lịch này thành công hơn mong đợi. Du khách thích tour Zakynthos mới hơn hẳn những điểm du lịch khác từ lâu ở Hy Lạp gồm Athens và các điểm khác”, ông Cho nói.

Hồi tháng 4, Tổ chức du lịch Hàn Quốc (KTO) đã tổ chức các hội chợ du lịch ở 6 thành phố, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, giới thiệu các địa điểm quay nổi tiếng như thị trấn mỏ than Samtan Art Mine, quán cà phê sang trọng và quán ăn đường phố ở ngoại ô phía Nam Seoul, khu vực biên giới liên Triều. Hàng trăm người hâm mộ Trung Quốc đã đổ đến các sự kiện và đặt câu hỏi dồn dập với giới chức KTO về cách tới những địa điểm quay phim và chi phí của gói du lịch.

Không chỉ dựa vào sức hút của phim

Các điểm quay phim truyền hình bắt đầu thu hút khách từ cuối thập niên 1990, khi bộ phim “Bản tình ca mùa đông” được hâm mộ cuồng nhiệt tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Từng là một hòn đảo nhỏ và tách biệt, bối cảnh chính của “Bản tình ca mùa đông” - đảo Nami, bất ngờ thu hút du khách tới tham quan nơi hai diễn viên chính của phim trao “nụ hôn đầu”.

Hiện tại, Nami là một trong những điểm du lịch được yêu thích nhất của người Hàn Quốc và du khách nước ngoài, với trung bình 1 triệu du khách nước ngoài tới đây mỗi năm. “Đảo Nami là một ví dụ hoàn hảo của điểm du lịch thu hút nhờ cảm hứng từ phim truyền hình. Phim đã phát hiện ra một hòn đảo có cảnh sắc tự nhiên. Và nó trở thành một trong những điểm thu hút du khách nhất châu Á, nhiều nhà hàng, quán ăn mọc lên để đáp ứng nhu cầu du khách”, Yoo Jin Ho, Giám đốc nhóm sản phẩm chiến lược tại KTO cho biết.

Chính quyền các tỉnh khác ở Hàn Quốc cũng đang cố gắng “lôi kéo” các bộ phim tiềm năng quay tại địa phương bằng cách hỗ trợ về tài chính và chi phí ăn ở nhằm thu hút du khách tới địa phương. Tỉnh Chuncheon, phía tây Seoul, nơi được lựa chọn làm điểm quay chính bộ phim “Battleship Island” với sự góp mặt của ngôi sao Song Joong Ki, đã tuyên bố sẽ hỗ trợ việc xây dựng phim trường ở Camp Page. Một quan chức tại đây cho biết: "Quá trình quay phim sẽ giúp thúc đẩy kinh tế khu vực và góp phần đẩy mạnh hơn nữa làn sóng Hàn Quốc".


Trúc Khanh (Theo Yonhap)
"Hậu duệ mặt trời" lên sóng Việt Nam từ 21/4
"Hậu duệ mặt trời" lên sóng Việt Nam từ 21/4

Từ ngày 21/4 siêu phẩm truyền hình gây sốt “Hậu duệ mặt trời” sẽ được kênh HTV2 chính thức phát sóng độc quyền tại Việt Nam lúc 21h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN