Cơn sốt “Hậu duệ mặt trời”

Làn sóng Hallyu đang bước sang trang mới khi tác phẩm truyền hình mới “Hậu duệ mặt trời” lập kỷ lục về chỉ số rating (đánh giá mức độ quan tâm của khán giả) tỷ suất người xem không chỉ cao nhất trong 4 năm qua tại Hàn Quốc mà còn gây sốt khắp châu Á.

Những con số kỷ lục

Kể từ khi công chiếu cuối tháng 2 vừa qua trên sóng KBS2, “Hậu duệ mặt trời” đã thu hút một số lượng lớn khán giả theo dõi, kéo theo nhiều trào lưu của giới trẻ và cộng đồng mạng. Tính đến ngày 31/3, tập 12 của phim lên sóng đạt rating kỷ lục 33%, phá vỡ mốc rating 30% của “Mặt trăng ôm mặt trời” năm 2012, và hứa hẹn còn tiếp tục bứt phá ở những tập cuối.

Hàng triệu khán giả ở châu Á đang ngóng chờ các tập tiếp theo và cuối cùng của bộ phim, nhiều nước phương Tây cũng đã ký hợp đồng mua bản quyền phát sóng. Theo hãng thông tấn Yonhap, Công ty sản xuất phim Next Entertainment World cho biết “Hậu duệ mặt trời” đã được “xuất khẩu” sang 27 quốc gia trong đó có Việt Nam và phần phụ đề phim được dịch ra 32 ngôn ngữ khác nhau. Tại Trung Quốc, riêng 8 tập đầu của phim đã cán mốc 1,1 tỷ lượt xem trên trang xem phim trực tuyến iQuiyi. Đặc biệt hơn, bộ phim nhận được những lời đánh giá tích cực của các chính trị gia hàng đầu Hàn Quốc và Thái Lan.

Đại úy Yoo Shi - jin (Song Joong - ki đóng) và bác sĩ Kang Mo-yeon (Song Hye - kyo), hai nhân vật chính của “Hậu duệ mặt trời”.

Song song với những tín hiệu tích cực, những tranh cãi xoay quanh sự hâm mộ “Hậu duệ mặt trời” và các diễn viên của một bộ phận khán giả đã khiến không ít cơ quan chức năng phải đau đầu. Giới chức Trung Quốc đã cảnh báo tác hại của việc xem phim truyền hình Hàn Quốc đối với đời sống hôn nhân, hay dẫn tới các hành vi bạo lực. Hồi đầu tháng 3, báo giới đại lục tốn giấy mực với những “tình án” giữa các đôi vợ chồng liên quan đến việc hâm mộ quá mức “Hậu duệ mặt trời”. Hơn 2 tuần trước, Bộ Công an Trung Quốc đã đăng thông tin trên trang Weibo cảnh báo tác hại của việc xem phim Hàn Quốc. Trong khi đó, tại Việt Nam, một loạt trào lưu ăn theo phim như phần mềm ghép ảnh, trang phục giống các nhân vật trong phim... đã kéo theo rất nhiều ý kiến trái chiều trên các mạng xã hội.

Cách làm phim đáng học hỏi

Tuy nhiên, dù là nhận xét tốt đẹp hay không thì cho đến thời điểm này, “Hậu duệ mặt trời” đã tạo được sức hút và dấu ấn đáng kể với khán giả châu Á và trên toàn thế giới. Riêng về cách thức làm phim và quảng bá phim truyền hình Hàn Quốc, chắc chắn đây là điều mà các nước cần học hỏi.

“Hậu duệ mặt trời” có các yếu tố quen thuộc của một bộ phim truyền hình Hàn Quốc: cốt truyện gay cấn, các diễn viên hạng A và bối cảnh đẹp. Gồm 16 tập phim được quay với nhiều bối cảnh tại Hàn Quốc và các thành phố với những cảnh quay đẹp như phim điện ảnh tại Hy Lạp như: Zakynthos, Arachova và Lemnos, tượng trưng cho đất nước Uruk giả tưởng bị chiến tranh tàn phá ở Địa Trung Hải, bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên hạng A của “xứ củ sâm”.

Tuy nhiên, phim không làm theo cách cuốn chiếu thông thường, mà được hoàn thiện trước khi phát sóng nên các phân đoạn đều được chau chuốt kỹ lưỡng. Ngoài ra, không giống như các bộ phim truyền hình đơn thuần về đề tài tình yêu với những rắc rối tay ba, mối quan hệ gia đình, hay nhân vật chính đau yếu ung thư, “Hậu duệ mặt trời” có đề tài quân nhân đan xen câu chuyện tình đẹp giữa Đại úy Yoo Shi - jin (Song Joong - ki đóng) và bác sĩ Kang Mo - yeon (Song Hye - kyo). “Chủ đề quân nhân không xuất hiện thường xuyên trong các phim truyền hình nên khi kết hợp với yếu tố lãng mạn, nó trở nên khác biệt với các bộ phim Hàn Quốc khác”, nữ khán giả Gao, ở Bắc Kinh, nói với BBC.

“Hậu duệ mặt trời” còn tạo được tiếng vang với đề tài quân đội mới lạ vì các lực lượng quân đội có vai trò rất quan trọng trong xã hội Hàn Quốc, nơi nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với các nam thanh niên đến độ tuổi nhất định. Hơn thế nữa, hình ảnh những người lính, bác sĩ hết lòng với công việc, luôn xả thân cứu người bất chấp hiểm nguy... được đánh giá có giá trị nhân văn cao. Một bài xã luận trên tờ Nhân Dân nhật báo khen ngợi bộ phim là “cách quảng bá việc nhập ngũ tuyệt vời” cho thấy “tinh thần dân tộc và văn hóa đồng đội” của Hàn Quốc, cũng như hy vọng Trung Quốc cũng sẽ có bộ phim truyền hình tương tự.

Bộ phim của “nhị Song” (Song Joong - ki và Song Hye - kyo) cũng nhận được sự quan tâm của giới chính trị gia Thái Lan, trong đó nổi bật là nhận xét của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan - ocha về phim. Thủ tướng Thái Lan nói: “Song Joong - ki rất điển trai nhưng có vẻ hơi trẻ con. Ở ngoài đời thực, một đại úy gánh vác rất nhiều công việc và trông già dặn hơn nhiều”. Người đứng đầu chính phủ Thái Lan khuyến khích người dân xem phim bởi bộ phim này thúc đẩy “lòng yêu nước, sự hy sinh, tuân theo mệnh lệnh và trung thành”.

Trong khi đó, phát biểu sau khi bộ phim lên sóng, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã khen ngợi “Hậu duệ mặt trời” là bộ phim có giá trị văn hóa tốt, tạo được lợi nhuận và góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch nước này.
Trúc Khanh
Lễ hội phim Hàn Quốc năm 2015
Lễ hội phim Hàn Quốc năm 2015

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ tổ chức Lễ hội Phim Hàn Quốc năm 2015 từ ngày 14-15/11 tại Rạp Công nhân, 42 Tràng Tiền (Hà Nội) với sự hỗ trợ của Ủy ban Phát triển Điện ảnh Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN