Trong không gian đặc biệt của Yên Tử vào buổi sớm, trên 4.000 phật tử, nhân dân và du khách cùng hướng về quốc kỳ; tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: vietnam.vn
Chương trình do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2/9, kết hợp hoạt động leo núi rèn luyện sức khỏe với các nghi thức văn hóa, tâm linh, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về cội nguồn. Từ đêm 1/9, đông đảo Phật tử, người dân và du khách đã tập trung tại Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, bắt đầu hành trình chinh phục núi, hướng lên khu vực chùa Đồng.
Điểm nhấn của chương trình là nghi thức chào cờ, hát Quốc ca diễn ra lúc 6 giờ ngày 2/9. Trong không gian linh thiêng trên đỉnh chùa Đồng, hơn 4.000 Phật tử, người dân và du khách cùng hướng về quốc kỳ, tạo nên không khí trang nghiêm, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Ngay sau lễ chào cờ, các đại biểu, Phật tử và du khách thực hiện nghi thức cầu nguyện Quốc thái dân an. Đến 9 giờ, đoàn tiếp tục dâng hương tại Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, khu vực An Kỳ Sinh, khép lại chuỗi hoạt động của chương trình.
Chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” góp phần tạo thêm hoạt động văn hóa, thể thao, tâm linh ý nghĩa tại Yên Tử trong dịp Quốc khánh, kết hợp rèn luyện thể chất với trải nghiệm không gian di sản, qua đó lan tỏa tinh thần hướng về nguồn cội và niềm tự hào dân tộc. Dịp này, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ở thành phố Quảng Ninh diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch được tăng cường, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp hoặc khiếu nại của du khách.
Dịp này, Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; cấp hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc cho 100% hộ gia đình. Địa phương rà soát, cập nhật thống nhất tên gọi “thành phố Quảng Ninh” trên các nền tảng số, hệ thống thông tin, hồ sơ, tài liệu và các sản phẩm truyền thông ngay sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực.