Dịch vụ môi giới hôn nhân tại Hàn Quốc

Đối với những người phụ nữ Triều Tiên bỏ sang Hàn Quốc sinh sống, kết hôn với người bản địa là chìa khóa giúp họ ổn định cuộc sống và hòa nhập với xã hội.

Khi mà chính phủ Hàn Quốc vẫn còn thiếu chính sách hỗ trợ người nhập cư thì phụ nữ Triều Tiên phải hoàn toàn tự lực cánh sinh khi đặt chân đến đây. Đa số phụ nữ Triều Tiên khi sang Hàn Quốc đều thiếu những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, vì vậy khả năng có được một công việc tốt đem lại thu nhập cao là rất thấp. Trong khi đó, họ phải trả một khoản tiền lớn cho phí sinh hoạt và thuê nhà. Đối với họ, có được một người chồng công việc ổn định sẽ ngay lập tức giải quyết được mọi vấn đề.

Cô Park Myeong - hee (35 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Cheongjin, đông bắc Triều Tiên. Năm 2012, cô bỏ lại gia đình và bạn bè sang Hàn Quốc. Khi mới đặt chân đến Hàn Quốc, Myeong - hee không có nơi nào để nương tựa. Tin rằng hôn nhân là giải pháp tốt nhất để ổn định cuộc sống, cô tìm đến một văn phòng tư vấn trên mạng internet chuyên mai mối cho phụ nữ Triều Tiên và đàn ông Hàn Quốc.

Kết hôn với người Hàn Quốc đang là lựa chọn hàng đầu của những phụ nữ đào tẩu Triều Tiên.

Myeong - hee nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc lúc bước vào lễ đường thành hôn với người chồng Hàn Quốc. Cô bắt đầu mơ ước về một cuộc sống tươi đẹp hơn đang chờ đón ở phía trước. Cô Park là một trong rất nhiều phụ nữ Triều Tiên tìm kiếm bạn đời qua các dịch vụ môi giới hôn nhân.

Theo các chuyên gia Hàn Quốc, số lượng các công ty mai mối đã tăng nhanh trong những năm gần đây và tính đến nay có thể đạt đến con số 70 cơ sở. NK World là một trong những công ty đứng đầu về môi giới hôn nhân ở Hàn Quốc với khoảng 8.000 thành viên, trong đó 2.000 phụ nữ Triều Tiên. Giám đốc điều hành NK World, Kim Soo - jin cho biết công ty của bà đã mai mối thành công cho hơn 500 cặp đôi.

Ngoài ra, cô Kim Soo - jin cũng cho hay ngày càng nhiều đàn ông Hàn Quốc có nhu cầu lấy vợ người Triều Tiên. Trước đây, phần lớn khách hàng của cô là nam giới ở nông thôn hoặc đã ly hôn. Tuy nhiên, bây giờ ngay cả chủ doanh nghiệp, nhân viên văn phòng và công chức nhà nước cũng tìm đến NK World.

Theo NKNews, cứ 5 người đàn ông Hàn Quốc thì có một người sẽ khó lấy vợ do tình trạng mất cân bằng giới tính. Bên cạnh đó, phụ nữ Hàn Quốc có quá nhiều tiêu chuẩn về tài chính, gia cảnh và ngoại hình mà không phải người đàn ông nào cũng có thể đạt được. Do vậy, sẽ không ngạc nhiên khi đàn ông nước này đổ xô tìm kiếm vợ ngoại quốc. Tuy nhiên, sự khác biệt về văn hóa khiến đời sống hôn nhân của họ gặp vô vàn khó khăn.

Có ý kiến cho rằng kết hôn với phụ nữ Triều Tiên sẽ dễ dàng hơn bởi họ có cùng một nguồn gốc và cùng một dòng máu. Vợ người Triều Tiên cũng sẽ gặp ít khó khăn hơn khi học ngôn ngữ cũng như thích nghi với nền văn hóa của Hàn Quốc.

Cùng với nhu cầu tìm bạn đời của phụ nữ Triều Tiên và đàn ông Hàn Quốc, xu hướng người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc định cư khiến công việc kinh doanh của những dịch vụ môi giới hôn nhân lại càng phát đạt.

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế thực hiện lệnh cấm vận đối với Triều Tiên, số lượng người nước này bỏ sang Hàn Quốc tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến tháng 7/2016, có 815 người Triều Tiên đã đào tẩu thành công sang Hàn Quốc. Theo số liệu chính thức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, có 29.543 người Triều Tiên đang sinh sống ở Hàn Quốc. Trong số đó, khoảng 80% là nữ và đa số vẫn chưa kết hôn.
Phương Anh (Theo Yonhap)
Trào lưu “tốt nghiệp hôn nhân” tại Nhật Bản
Trào lưu “tốt nghiệp hôn nhân” tại Nhật Bản

Cách đây 3 năm, sau khi 3 người con trai trưởng thành ra riêng, bà Yuriko Nishi (66 tuổi) hỏi người chồng đã chung sống với bà suốt 36 năm rằng ông có ước mơ nào chưa thể hoàn thành chỉ vì cuộc sống hôn nhân không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN