Đi tù 15 năm vì chạm vào chỗ… luật cấm

Nhiều cha mẹ Mỹ không khỏi hoang mang vì luật mới về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em ở nước này có thể khiến họ ngồi tù chỉ vì thay tã và tắm rửa cho con.

Nhiều bậc phụ huynh Mỹ không khỏi hoang mang vì luật mới.

Mới đây, tòa án tối cao bang Arizona tuyên bố tất các đối tượng cố ý chạm vào bộ phận sinh dục, hậu môn hay ngực của trẻ dưới 15 tuổi, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều bị khép vào tội xâm hại tình dục. Tuy nhiên, động cơ đụng chạm không hề được đề cập đến. 

Trường hợp của ông Jerry Charles Holle ở Tucson là một ví dụ. Ông bị tình nghi chạm vùng nhạy cảm của cô cháu gái 11 tuổi. Mặc cho những lời biện hộ của bị cáo, tòa tuyên án ông Holle 15 năm tù giam vì cả hai tội danh lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em.

Tuy nhiên, ông Holle sau đó đã kháng cáo thành công với lập luận nếu không xét động cơ phạm tội thì “cha mẹ, vú em cũng sẽ bị coi là tội phạm sau mỗi lần thay tã, tắm rửa hay làm sạch bộ phận sinh dục cho trẻ. Bác sĩ nhi khoa và các cở sở chăm sóc y tế cũng vậy”.

Sau sự kiện trên, dù tòa án tối cao Arizona bị chỉ trích vì đưa ra tuyên bố còn quá mơ hồ, nhưng đa số thẩm phán vẫn bỏ phiếu từ chối sửa đổi luật với lý do luật không ảnh hưởng đến thủ tục tố tụng hợp pháp. Điều này có nghĩa bị cáo vẫn được phép bào chữa cho hành vi của mình tại tòa ngay cả khi luật không yêu cầu.

Bên cạnh đó, các thẩm phán cho rằng công tố viên sẽ không nhầm lẫn giữa việc thay tã với lạm dụng tình dục và truy tố người vô tội. Nếu có, cha mẹ hoàn toàn có thể minh oan cho bản thân bởi họ có quyền cơ bản cũng như quyền hiến định về việc nuôi dưỡng và chăm sóc con cái.       

Giáo sư Paul Bender, trường Đại học Luật bang Arizona lo ngại với điều luật như hiện nay, việc bỏ tù người vô tội vẫn có thể xảy ra. Do đó, ông ủng hộ việc viết lại điều luật theo hướng cụ thể và rõ ràng hơn. “Nếu định kết tội một người thì cần phải có bằng chứng chứng minh họ phạm tội”, ông Bender nói.

Phương Anh (Tổng hợp)
Giới khoa học dự đoán thế giới không còn tình dục
Giới khoa học dự đoán thế giới không còn tình dục

Nhà khoa học Mỹ dự đoán trong tương lai, thực tế ảo sẽ thay thế quan hệ tình dục thực sự và trẻ em sẽ được sinh ra từ ống nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN