Bánh dát vàng hút khách tại Ấn Độ dịp lễ Diwali

Một cửa hàng tại Surat, bang Gujarat (Ấn Độ) đã ra mắt hàng loạt bánh ngọt dát vàng lá 24-carat lấp lánh bắt mắt để chào mừng Lễ hội ánh sáng (Diwali).

Chú thích ảnh
Những chiếc bánh được dát vàng. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) ngày 14/11 đã đăng tải video cho thấy khách hàng xếp hàng tại quầy thu ngân để mua được những chiếc bánh dát vàng với hình thù đặc sắc. Giá mỗi chiếc bánh là 9.000 rupee (trên 2,7 triệu đồng)/kg.

Dưới đây là video cận cảnh về những chiếc bánh đặc biệt này (nguồn: RT):

Cửa hàng có tên '24 Carat Mithai Magic' này có mặt hàng đặc thù là bánh ghari phiên bản dát vàng. Ghari là loại bánh địa phương có thành phần bột puri, sữa khoa (một chế phẩm từ sữa bò), bơ ghee và đường.

Bà Radha Mithaiwala, chủ cửa hàng chia sẻ: “Vàng được coi là kim loại có nhiều lợi ích trong y học cổ truyền Ấn Độ.”.

Hà Linh/Báo Tin tức
 Lễ hội ánh sáng Diwali khác lạ trong đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ
Lễ hội ánh sáng Diwali khác lạ trong đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ

Lễ hội ánh sáng (Diwali) được coi lễ hội truyền thống quan trọng nhất của người Hindu tại Ấn Độ. Khác với không khí nhộn nhịp của những bữa tiệc và những màn pháo hoa rực rỡ mọi năm, qui mô của lễ hội năm nay buộc phải thu nhỏ hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN