Ấn Độ dùng đèn phân bò để tẩy chay hàng Trung Quốc

Trước thềm Lễ hội ánh sáng (Diwali), tại Ấn Độ xuất hiện làn sóng kêu gọi từ bỏ đèn giá rẻ Trung Quốc sản xuất để chuyển sang đèn làm từ phân bò thân thiện môi trường.

Chú thích ảnh
Lễ hội Ánh sáng (Diwali) là một sự kiện quan trọng trong năm tại Ấn Độ. Ảnh: AP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết có tới 15 bang tại Ấn Độ, bao gồm Tamil Nadu, Kerala, Gujarat, Uttar Pradesh và Madhya Pradesh đồng ý tham gia vào chiến dịch này. Dự kiến 300.000 đèn diya từ phân bò sẽ được thắp sáng tại Ayodhya, bang Uttar Pradesh và 100.000 chiếc khác tương tự tại thành phố Varanasi.

Đứng đằng sau chiến dịch này là tổ chức Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA) vốn được thành lập từ năm 2019 để bảo vệ loài bò tại Ấn Độ. RKA kỳ vọng có thể sản xuất 330 triệu đèn dầu diya từ phân bò với mỗi chiếc có giá ở trong khảng 4-20 rupee (0,5-0,25 USD). Trong khi đó, gói 15 đèn diya điện do Trung Quốc sản xuất có giá khoảng 2 USD.

Trong những năm gần đây, đèn LED giá rẻ do Trung Quốc sản xuất đã tràn ngập thị trường Ấn Độ. Mỗi năm Ấn Độ nhập khẩu số đèn trị giá 10 tỷ rupee (134 triệu USD) từ Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Đèn diya tại Ấn Độ được sản xuất thủ công truyền thống quy mô nhỏ. Bà Meenal Singh Deo (52 tuổi) tại Dhenkanal, bang Odisha chia sẻ: “Đèn từ phân bò có giá thành rẻ và thân thiện với môi trường. Năm nay tôi sẽ không mua đèn Trung Quốc”.

Chú thích ảnh
Đèn diya từ phân bò. Ảnh: SCMP

Đèn diya vô cùng phổ biến trong Lễ hội Ánh sáng (Diwali) - sự kiện truyền thống Hindu biểu tượng cho sự chiến thắng của cái tốt trước cái xấu. Có tới 8/10 người dân tại đất nước 1,3 tỷ dân là người theo đạo Hindu.

Ngoài đèn dầu, RKA cũng giới thiệu sản phẩm như xà phòng phân bò, linh kiện sản xuất từ phân bò có thể góp phần giảm bức xạ từ điện thoại di động... Mỗi ngày tại Ấn Độ có thể thu gom tới 2 triệu tấn phân bò.

Căng thẳng gần đây tại biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc buộc New Delhi phải suy nghĩ lại về việc giao thương với Bắc Kinh. Kể từ khi căng thẳng xảy ra, Ấn Độ đã cấm 218 ứng dụng di động của Trung Quốc và hủy nhiều hợp đồng với các công ty nước láng giềng.

Ngày 15/6, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột này. Phía Trung Quốc chưa công bố thương vong trong lực lượng quân đội nước này sau vụ việc. Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài 3.862km. Cả hai bên đều cáo buộc nhau từng xâm phạm lãnh thổ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất mới nhất
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất mới nhất

Ngày 7/11, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất mới nhất EOS-01 và 9 vệ tinh của khách hàng quốc tế bằng tên lửa đẩy PSLV-C49. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN