Ai Cập giành lại 19 báu vật từ mộ vua "Tut"

(Tin tức) - Ai Cập, đang thực hiện một cuộc chiến bền bỉ để giành lại những cổ vật đang bị phân tán ở khắp nơi trên thế giới, ngày 10/11 thông báo, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) sẽ trả lại 19 đồ vật nhỏ được xác định là nằm trong mộ của vua Tutankhamun.

Bản sao chiếc mặt nạ nổi tiếng của vua Tut, nặng 10,9 kg.

Trong một thông cáo báo chí, Chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập (CSA) Zahi Hawass tuyên bố, nhờ vào sự cao thượng và tinh thần đạo đức của Metropolitan Museum of Art de New York, 19 đồ vật này sẽ được trả về cho vị vua huyền thoại trên.

Bảo tàng nổi tiếng này đã chấp thuận thừa nhận quyền của Ai Cập về những đồ vật trên mà bảo tàng đang sở hữu từ đầu thế kỷ 20, sau khi đã xác nhận nguồn gốc chính xác của chúng.

Những đồ vật này sẽ tiếp tục ở Mỹ cho đến giữa năm 2011 trước khi được chuyển đến Ai Cập và gia nhập Bảo tàng quốc gia ở thủ đô Cairô, nơi đang trưng bày kho báu quý giá của vị vua trẻ huyền thoại này, nhất là chiếc mặt nạ bằng vàng khối.

Mộ của vua Tutankhamun, lên ngai vàng khi vừa tròn 10 tuổi vào thời điểm năm 1333 trước Công nguyên, trị vì đất nước chỉ trong vòng 9 năm cho đến ngày băng hà và là vị vua cuối cùng của triều đại thứ 18 thuộc Tân Vương Quốc, được nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter tìm thấy năm 1922.

Hồi tháng 4, Mỹ cũng đã trả lại một chiếc quan tài của Vua Ai Cập cổ đại sau 125 năm rời khỏi nước này một cách bất hợp pháp. Bất ngờ hơn nữa, một nhà khoa học Thụy Sĩ ngày 14/4 đã trao trả cho Ai Cập một ngón chân của xác ướp của Akhenaten, một vị Pharaoh nổi tiếng của Ai Cập cổ đại. Ngón chân cái bị lấy cắp năm 1907 trong một lần khám nghiệm xương.

Thanh Bình
(P/v TTXVN tại Ai Cập)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN