Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 đã quyết định đóng băng khoản ngân sách trị giá 26 tỷ USD dành cho các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, thực hiện lời cảnh báo sử dụng cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ để gây sức ép chính trị và mở rộng quyền kiểm soát đối với ngân sách liên bang.
Ngày 2/12, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ông Yasar Cekik - một trong những chỉ huy địa phương quan trọng của Đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd ở Syria (YPG) – mà chính quyền Ankara coi là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK), đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do Tổ chức Tình báo quốc gia (MIT) của nước này tiến hành ở Syria.
Sáng 2/12, tại hội trường Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh, Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc (ĐKPTTQ) Campuchia đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 46 năm ngày thành lập (2/12/1978 - 2/12/2024). Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Tham tán công sứ Ngô Văn Tuất tham dự sự kiện.
Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/12 tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc Litva yêu cầu 3 nhân viên ngoại giao làm việc tại Văn phòng Đại biện lâm thời Trung Quốc ở Litva phải rời khỏi quốc gia châu Âu này trong thời gian quy định.
Ngày 2/12 hàng năm được Liên hợp quốc (LHQ) chọn là Ngày Quốc tế xóa bỏ chế độ nô lệ như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng cuộc chiến chống lại nạn bóc lột, tước đoạt quyền con người vẫn chưa kết thúc.
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày 2/12 đã tiến hành phiên điều trần quy mô lớn nhất kể từ khi được thành lập cách đây gần 80 năm.
Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Lực lượng vũ trang Ukraine không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.
Theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh sẽ tác động khác nhau đến thị trường việc làm địa phương ở các nước thành viên, làm trầm trọng thêm khoảng cách thu nhập và năng suất giữa thành thị và nông thôn hiện nay, cũng như khoảng cách số giữa các khu vực.
Một chiếc lá tưởng như đã khô héo lại trở thành tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống dưới bàn tay tài hoa của Lito, một nghệ sĩ Nhật Bản.
Trong vòng 4 ngày, quân nổi dậy đã thay đổi mạnh mẽ tình hình tại Syria, vốn không có nhiều biến động trong hơn bốn năm.
Sau gần 50 năm chờ đợi, tuyến tàu điện ngầm (metro) đầu tiên của Thessaloniki – thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp, cuối cùng đã được khai trương vào ngày 30/11 trong niềm vui và sự háo hức của người dân địa phương.
Dưới ánh nắng cháy bỏng của vùng sa mạc phía Tây Ấn Độ, những cánh đồng pin Mặt Trời trải dài như vô tận, hòa cùng những tuabin điện gió, tạo thành một khung cảnh đầy ấn tượng.
Ngày 2/12, nhà chức trách Trung Quốc cho biết 8 người đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam nước này.
Trong một động thái chiến lược nhằm kiềm chế tham vọng bán dẫn của Trung Quốc, ngày 2/12, Mỹ đã công bố gói biện pháp mới hạn chế xuất khẩu công nghệ chip.
Trận bão tuyết lớn do hiệu ứng hồ đã khiến băng tuyết phủ kín nhiều khu vực ở Mỹ, đặc biệt là vùng Great Lakes vào cuối tuần qua.
Nhà chức trách Malaysia cho biết tính đến ngày 2/12, lũ lụt tại nước này đã cướp đi sinh mạng của 6 người.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Kiev trong một chuyến thăm được đánh giá là khá bất ngờ và là chuyến thăm thứ 2 kể từ khi nổ ra cuộc chiến Nga – Ukraine vào năm 2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, chỉ còn một tuần nữa, nhà thờ Đức Bà Paris của Pháp - biểu tượng vĩ đại của văn hóa và kiến trúc Gothic - sẽ chính thức mở cửa trở lại sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng năm 2019. Đằng sau quá trình hồi sinh kỳ diệu này là những đôi bàn tay tài hoa của các thợ mộc.
Ngày 1/12, trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, các công ty công nghệ cao dưới sự dẫn dắt của tỷ phú Elon Musk đang tăng cường vận động nhằm thúc đẩy chính phủ thay đổi chính sách nhập cư.
Ngày 1/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã phản ứng trước việc Tổng thống Joe Biden ban hành lệnh ân xá cho con trai Hunter Biden khỏi án tù, khi gọi đây là “sai lầm về công lý”.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc cho biết nhà máy điện hạt nhân Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, nơi đặt lò phản ứng đầu tiên trên thế giới về công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba “Hoa Long 1” của Trung Quốc, đã tạo ra hơn 300 tỷ kWh điện một cách an toàn.