Tổng thống Ukraine bình luận về khả năng giành lại các vùng lãnh thổ đã mất

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Lực lượng vũ trang Ukraine không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 25/2/2022. Ảnh: Getty Images/TTXVN

“Quân đội của chúng tôi không đủ mạnh để làm điều này. Thực sự là như vậy”, ông trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã bước vào “giai đoạn khó khăn”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Sky News hôm 29/11, ông Zelensky cũng lần đầu tuyên bố ông có thể sẵn sàng đồng ý nhượng bộ lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền để ngừng bắn với Nga.

Ông Zelensky đã đưa ra tuyên bố trên khi được yêu cầu bình luận về thông tin gần đây cho rằng đội ngũ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang cân nhắc để Moskva giữ lại lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền nhằm đổi lấy việc Ukraine trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Ukraine gia nhập NATO, nhưng Nga nắm quyền kiểm soát và giữ lại vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát cho đến nay. Liệu điều đó có khả thi không?”, phóng viên hỏi.

Ông Zelensky cho rằng điều này có khả năng đóng vai trò là nền tảng cho lệnh ngừng bắn.

“Nếu chúng tôi muốn chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến, chúng tôi cần đưa lãnh thổ Ukraine mà chúng tôi đang kiểm soát vào ‘chiếc ô’ của NATO. Chúng tôi cần phải làm điều đó nhanh chóng. Và sau đó Ukraine có thể lấy lại các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát theo phương thức ngoại giao”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh điều này chưa từng được đề xuất chính thức với Ukraine. Ông cũng làm rõ rằng Kiev sẽ không chính thức từ bỏ các yêu sách đối với Crimea và bốn khu vực khác đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014 và 2022.

Những phát ngôn này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lập trường của nhà lãnh đạo Ukraine. Trước đó, ông Zelensky nhấn mạnh việc lực lượng Nga rút quân hoàn toàn và biên giới năm 1991 của Ukraine được khôi phục sẽ là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, trong vài tuần qua, ông Zelensky và Chánh văn phòng của ông - Andrey Yermak - đã dần thừa nhận điều đó là không thể.

Các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Zaporozhye và Kherson, đã sáp nhập Nga dựa trên kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại bốn khu vực vào ngày 23-27/9/2022. Ngoài ra, Crimea và thành phố Sevastopol đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3/2014.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, RT)

Dành cho bạn

Quang cảnh buổi phổ biến Nghị quyết 23-NQ/TW cho kiều bào tại Nhật Bản

Phổ biến Nghị quyết 23-NQ/TW tới kiều bào tại Nhật Bản

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội ngày 19/9 tổ chức chương trình thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, kết hợp tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Manama, Bahrain, ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.