Nhà ngoại cảm người Israel nổi tiếng, Uri Geller, vừa tiết lộ với báo Jerusalem Post rằng Israel đã triển khai một nhóm bí mật gồm các nhà ngoại cảm quân sự trong chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân và mục tiêu quân sự của Iran hồi tháng 6 vừa qua.
Trên những cao nguyên phủ sương của vùng Spa, thuộc khu vực Bérinzenne, nơi được mệnh danh là trái tim xanh của Bỉ, một dự án môi trường quy mô đang dần hình thành, mang theo hy vọng tái thiết hệ sinh thái tự nhiên vốn từng bị can thiệp bởi các hoạt động thoát nước và khai thác.
Ngày 18/7, các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ba bên khi có cuộc hội đàm đầu tiên dưới thời chính quyền mới của cả Mỹ và Hàn Quốc.
Bộ Mỏ và Năng lượng Colombia ngày 17/7 cho biết ít nhất 18 công nhân đã mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở bên trong mỏ vàng ở thị trấn Remedios, Tây Bắc nước này.
Tốc độ giảm sút trong hoạt động của các nhà máy chế biến ca cao ở châu Âu đang ngày càng trầm trọng, cho thấy mức giá cao kỷ lục đang kìm hãm nhu cầu và gây tổn hại đến lợi nhuận của các nhà sản xuất tại khu vực tiêu thụ chocolate hàng đầu thế giới.
Chiều 17/7, một đám cháy rừng lớn đã bùng phát tại Martigues thuộc khu vực Tây Bắc của thành phố Marseille, thủ phủ của tỉnh Bouches-du-Rhone ở miền Nam nước Pháp.
Các nhà địa chất Trung Quốc vừa phát hiện một mỏ lớn chứa khoáng vật đất hiếm chưa từng được biết đến trước đây tại khu tự trị Nội Mông, miền Bắc nước này.
Tổng cục Du lịch Quốc gia Triều Tiên thông báo tạm ngừng đón du khách nước ngoài đến Wonsan-Kalma, khu nghỉ dưỡng ven biển của nước này mới được khai trương hồi đầu tháng.
Thái Lan dự kiến sẽ nhận được mức thuế quan của Mỹ gần bằng mức thuế áp dụng cho các quốc gia khác trong khu vực. Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đây là thông tin do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết ngày 18/7 sau các cuộc đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).
Ngày 17/7, tập đoàn vận tải biển khổng lồ Nhật Bản - Nippon Yusen (NYK Line) thông báo sẽ mua lại Movianto International, một công ty Hà Lan chuyên về dịch vụ hậu cần liên quan đến chăm sóc sức khỏe, với giá khoảng 1,25 tỷ euro (1,45 tỷ USD).
Từ thế bị động, Trung Quốc đã từng bước xoay chuyển cục diện cuộc chiến thương mại với Mỹ bằng chiến lược kép: tự chủ công nghệ, kiểm soát tài nguyên và phản công quyết liệt. Liệu Mỹ có đang rơi vào thế khó?
Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/7 đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Ngày 18/7, với 216 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã chính thức thông qua dự luật cắt giảm khoảng 9 tỷ USD từ ngân sách dành cho phát thanh công cộng và viện trợ nước ngoài, theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.
Sáng 18/7, hơn 20 trường học trên khắp vùng thủ đô Delhi (Ấn Độ) đã nhận được đe dọa đánh bom qua đường thư điện tử, buộc các trường này phải sơ tán khẩn cấp và tiến hành kiểm tra toàn diện để bảo đảm không có thiết bị nổ hay vật liệu nguy hiểm nào đặt trong khuôn viên.
Chính phủ Ghana cho biết sẽ trang bị xe điện (EV) cho các bộ trưởng và lãnh đạo các cơ quan công quyền, nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng sạch trong lĩnh vực giao thông.
Kế hoạch hạ độ tuổi bầu cử của chính phủ Anh đang tạo ra phản ứng đa chiều trong xã hội và chính giới.
Phủ Tổng thống Syria cáo buộc các tay súng Druze ở Sweida đã vi phạm lệnh ngừng bắn dẫn đến việc quân đội chính phủ phải rút khỏi thành phố miền Nam của quốc gia Trung Đông này hôm 17/7.
Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) ngày 18/7 cảnh báo rằng các cơ quan tình báo và gián điệp nước ngoài đã cố gắng lợi dụng kênh vận chuyển hoặc giao hàng để tuồn lậu đất hiếm của Trung Quốc.
Ukraine sẽ mở cửa cho các công ty quốc phòng nước ngoài thử nghiệm các công nghệ vũ khí mới nhất ngay tại tiền tuyến, trong khuôn khổ một chương trình do Brave1 - tập đoàn mua sắm và đầu tư quốc phòng do chính phủ Kiev hậu thuẫn - triển khai.
Ngày 17/7, các nước Pháp, Anh và Đức (nhóm E3) kêu gọi Iran lập tức nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân và cảnh báo sẽ khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nếu Tehran không có bước đi cụ thể nào từ nay đến cuối Hè.