Nhiều địa phương tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày 30/1, Đảng bộ tỉnh Bình Dương tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và trao tặng Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vụ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam khẳng định: Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn. 

Đảng bộ và nhân dân Bình Dương vô cùng tự hào về truyền thống lịch sử 83 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thủ Dầu Một đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng ở địa phương, đưa phong trào cách mạng của tỉnh trở thành một bộ phận quan trọng của cách mạng Việt Nam và để lại nhiều bài học quý báu về công tác tuyên truyền, vận động, lãnh đạo nhân dân, tổ chức xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương… 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, 22 năm qua kể từ ngày tái lập tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã luôn quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện sáng tạo, quyết liệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo toàn tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên. Với sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, biết tận dụng, nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động tốt mọi nguồn lực và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, Bình Dương đã tạo nên những thành quả đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Từ một tỉnh nghèo với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, đến nay Bình Dương đã trở thành một tỉnh phát triển, có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và từng bước hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. 

Chú thích ảnh
Thừa lệnh ủy quyền của Chủ Tịch nước, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trao Huân chương Lao động Hạng nhì cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, các đơn vị lực lượng vũ trang cùng các gia đình liệt sĩ… đã đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

* Cùng ngày, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường đã thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới các đại biểu; ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Trà Vinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, kiên cường chiến đấu và kiến thiết tỉnh không ngừng phát triển, góp phần cùng cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Tổng sản phẩm (GRDP) đạt 11,05%; tổng thu ngân sách vượt hơn 26% kế hoạch; thu nội địa tăng 19,4%; huy động vốn đầu tư phát triển tăng trên 10%... Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. 

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác Hồ trong giai đoạn cách mạng mới, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường kêu gọi Đảng bộ và nhân dân tỉnh nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết liệt thực hiện phương châm “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng trao huy hiệu 70 tuổi Đảng. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Dịp này, Tỉnh ủy Trà Vinh đã tặng Huy hiệu 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 70 đồng chí.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tại Ninh Thuận, từ một số tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng, tháng 4/1930, các Chi bộ Cộng sản đầu tiên đã ra đời, trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân trong tỉnh. Trên tinh thần đó, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chiến đấu dũng cảm, phá vỡ thế kìm kẹp của địch để cùng với bộ đội chủ lực giải phóng tỉnh vào ngày 16/4/1975. Đồng thời, tạo thế và lực để toàn quân tiến vào giải phóng miền Nam, làm nên chiến thắng lịch sử vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975, gây chấn động địa cầu.

Phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, sau gần 27 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, thử thách để đưa địa phương trở nên phát triển mạnh so với các tỉnh, thành khu vực miền Trung hiện nay. Năm 2018, Ninh Thuận đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10,25%; GRDP bình quân đầu người đạt 39,7%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.640 tỷ đồng. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng và nâng cao.

Năm 2019, UBND tỉnh Ninh Thuận phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10 - 11%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 45 - 46 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 2.700 - 2.800 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 15.200 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu, sát cơ sở.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng UBND tỉnh.

TTXVN/Báo Tin tức
Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Vĩnh Long
Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Vĩnh Long

Ngày 29/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019) và họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN