Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết tại các địa phương

Nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012, ngày 19/1, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm và chúc Tết tại các địa phương.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã đến thắp hương, kính viếng, tri ân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư và thắp hương kính viếng, tri ân cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại nhà riêng cố Chủ tịch, ở TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tới bà Ngô Thị Huệ, cán bộ lão thành cách mạng, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và gia đình cố Tổng Bí thư; thăm hỏi và chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Võ Chí Công. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã thăm, chúc Tết giáo sư Nguyễn Thiện Thành, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân và gia đình giáo sư.

* Ngày 19/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam.

Sau khi nghe đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2011, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao nỗ lực về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã từng bước khắc phục khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng 13,7%. Mặc dù năm 2011 có rất nhiều khó khăn nhưng tỉnh Hà Nam vẫn thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư mạnh mẽ, an ninh chính trị được giữ vững, an toàn giao thông được đảm bảo. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tỉnh Hà Nam cần phát huy hơn nữa lợi thế địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hoá để thu hút khách du lịch; phát huy truyền thống hiếu học, khuyến tài. Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới tỉnh Hà Nam tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4; cán bộ đoàn kết một lòng, sáng tạo và tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phấn đấu tăng trưởng theo chiều sâu; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để tạo niềm tin trong nhân dân. Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam thành công trên mọi phương diện.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh ở xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm.

* Ngày 19/1, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng tình với nhóm giải pháp mà tỉnh Điện Biên đề ra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Năm 2012, đứng trước những khó khăn, thách thức chung của cả nước, tỉnh Điện Biên cần triển khai thực hiện các giảp pháp một cách thống nhất, toàn diện, có trọng tâm; phải thực hiện tốt Nghị quyết 11 để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế. Tỉnh cần đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; tập trung xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo; tiếp tục tập trung cho nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia... Vui mừng trước thành công của tỉnh Điện Biên trong thực hiện di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Điện Biên cần quan tâm đến đời sống của nhân dân thuộc diện phải di dân, có những cơ chế, chính sách phù hợp trong công tác di dân. Tỉnh cũng cần có những giải pháp “nhân nghề, cấy nghề” cho bà con tái định cư sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế....

Phó Thủ tướng biểu dương Điện Biên đã tích cực chuẩn bị Tết cho nhân dân, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh cần quan tâm, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong không khí trước thềm năm mới Nhâm Thìn 2012, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác đã dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1; thăm một số khu, điểm tái định cư; thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ.

Hoàng Liên Sơn, Đức Phương, Xuân Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN